Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Mỗi năm có hơn 820.000 trẻ nhỏ thiệt mạng do thiếu sữa mẹ
Việt Nga - 11/05/2018 20:28
 
Theo báo cáo công bố ngày 10/5 của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), mỗi năm có hàng trăm ngàn trẻ nhỏ chết do thiếu sữa mẹ và các nước giàu nhất thế giới lại chính là các nước có tỷ lệ cho con bú thấp nhất.
Nuôi con bằng sữa mẹ tốt cho sức khỏe của cả mẹ và trẻ nhỏ
Nuôi con bằng sữa mẹ tốt cho sức khỏe của cả mẹ và trẻ nhỏ

Báo cáo vừa công bố của UNICEF cho biết, cái chết của hơn 820.000 trẻ nhỏ trên thế giới mỗi năm sẽ được ngăn ngừa nếu như các bé được bú sữa mẹ.

Mặc dù việc cho con bú sữa mẹ là rất tốt đối với sức khỏe của cả mẹ và trẻ nhỏ, song tỷ lệ cho con bú đang rất thấp, đặc biệt tại các nước giàu nhất thế giới.

Dưới đây là vài con số đáng quan ngại được đưa ra trong báo cáo.

- Hơn 820.000 trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, trong đó chủ yếu là trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi, chết do thiếu sữa mẹ.

- Mỗi năm, có 7,6 triệu đứa trẻ không hề được bú sữa mẹ.

- Các nước nghèo có tỷ lệ cho con bú sữa mẹ cao nhất (Bhutan - 99%, Madagascar - 99%, Peru - 99%), trong khi các nước giàu có như Ireland (55%), Mỹ (74%) và Tây Ban Nha (77%) là những nước có tỷ lệ cho con bú sữa mẹ thấp nhất thế giới.

- Tại các nước đang phát triển, các bà mẹ nghèo hơn cho con bú lâu hơn; tại các nước phát triển, các bà mẹ khỏe mạnh có thời gian cho con bú dài hơn.

- Cho con bú sữa mẹ sẽ kích thích phát triển hệ miễn dịch của trẻ, giúp não bộ phát triển tốt hơn.

- Việc cho con bú cũng cải thiện sức khỏe người mẹ, ngăn ngừa ung thư vú và ung thư buồng trứng.

- Việc cho con bú sẽ ngăn ngừa được 20.000 người mẹ tử vong mỗi năm.

UNICEF viện trợ 4 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn
Dự án sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của UNICEF là 4 triệu USD, được thực hiện từ 5 - 9 tháng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư