-
Khai mạc Hội sách Hải Phòng năm 2024 -
Ninh Thuận: Nhiều hồ chứa nước, nguồn cấp cho nhà máy nước đối diện nguy cơ cạn kiệt -
Hà Nội: Nhiều trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trung học phổ thông -
Hơn 1.000 tác phẩm hội họa về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh -
“Những bức chân dung từ lụa vụn”: Chung tay “xây nhà mới” cho người khuyết tật tại Vụn Art -
Chốt các mốc thời gian tuyển sinh đại học
Andressa Damiani đến từ Blumenau, người sở hữu vòng eo 51cm và áo ngực cỡ 32F trông không khác gì búp bê với đôi mắt to và đôi chân dài.
Nữ bác sỹ thú y 23 tuổi này đã trở nên nổi tiếng tại quê hương mình khi những người qua đường trên phố gọi cô là Elsa vì sự giống nhau giữa cô và nhân vật trong bộ phim "Frozen" của Disney.
Tuy nhiên, ngoại hình ấn tượng của cô không phải lúc nào cũng khiến người dân Brazil trầm trồ. Andressa thổ lộ rằng cô trông giống búp bê đến nỗi đôi khi người đi đường hoảng sợ khi nhìn thấy cô.
“Mọi người không tin tôi khi tôi nói rằng tôi chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ, và họ nghĩ rằng tôi tự bỏ đói bản thân vì tôi quá gầy. Họ gọi tôi là kẻ nói dối,” cô chia sẻ.
“Đã từng có người nói rằng họ cảm thấy kinh tởm khi nhìn gương mặt tôi, và sợ hãi khi tôi đi ngang qua. Mọi người chạy đi khi nhìn thấy tôi."
“Mọi người nghĩ tôi điên, và cho rằng tôi chỉ quan tâm tới sắc đẹp, nhưng họ không nên sợ hãi tôi. Tôi muốn cho cả thế giới thấy rằng tất cả mọi người đều có thể trở thành một con búp bê. Bạn không cần phải gầy guộc hay có mái tóc vàng – chỉ cần tạo ra phong cách của riêng bạn và sống hạnh phúc là đủ,” Andressa nói.
Cô cũng khẳng định rằng ngoại hình ‘búp bê sống’ của cô chỉ bao gồm trang điểm tối thiểu, không ăn kiêng, cũng không tập luyện đặc biệt.
Cô cho biết: “Từ nhỏ tới lớn tôi vẫn luôn trông giống búp bê. Tôi gần như không trang điểm đậm hằng ngày, không ăn kiêng, và chỉ tập luyện bằng việc dắt chó đi dạo."
Andressa đeo kính áp tròng, nối tóc để có được những lọn tóc dài, và trang điểm để mắt cô trông có vẻ to hơn nhằm đạt được ngoại hình giống như búp bê.
Vào năm 2012, Andressa bắt đầu thực hiện những đoạn video trên Youtube về cuộc sống và ngoại hình của cô. Cô đã nhanh chóng có được một cộng đồng người hâm mộ nhiệt thành ở Brazil, cũng như gần 80.000 người theo dõi trên Instagram.
Với hơn 600.000 người theo dõi, kênh Youtube của cô gồm những video được cô thực hiện để hướng dẫn mọi người cách thức trang điểm và làm đẹp theo phong cách của cô.
Khi còn nhỏ, Andressa rất nhút nhát và không có bạn. Cô thường bị cô lập vì ngoại hình giống búp bê của mình.
Cô cho biết: “Tôi luôn trông rất giống trẻ em và có những nét giống như búp bê. Tôi không phát triển như những cô gái khác, và điều đó khiến tôi cảm thấy tự ti khi còn là thiếu niên.”
Tuy nhiên, khi đến tuổi hai mươi, Andressa đã quyết định sẽ chấp nhận ngoại hình của bản thân một cách tự hào.
“Tôi nhận ra rằng đã tới lúc tôi nên làm nổi bật hơn nữa những đặc điểm giống như búp bê của mình thay vì cố gắng ép mình vào khuôn mẫu chung về cái đẹp mà tôi không thể nào với tới. Tôi bắt đầu đeo kính áp tròng và trang điểm mắt để tạo ảo giác giống như một con búp bê," cô nói.
“Tôi cũng bắt đầu chọn những món đồ đáng yêu với những màu sắc tôi ưa thích như hồng pastel, xanh da trời và tím nhạt. Ngoại hình búp bê đã giúp đỡ rất nhiều cho sự tự tin của tôi. Cảm thấy mình xinh đẹp và tự tin là rất quan trọng, không hề phù phiếm như một số người nghĩ. Tôi cảm thấy mình như thế này là xinh đẹp.”
Andressa cũng đã xuất hiện trên các chương trình truyền hình của Brazil và đã kết bạn với những "Barbie sống" khác trên thế giới như Valeria Lukyanova đến từ Ukraine. “Tôi đã kết bạn với Valeria và một số Barbie sống khác. Họ rất thân thiện và tốt bụng,” cô chia sẻ./.
-
Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập -
Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch -
Hà Nội: Nhiều trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trung học phổ thông -
Hơn 1.000 tác phẩm hội họa về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh -
Du khách về dự giỗ Tổ thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm -
“Những bức chân dung từ lụa vụn”: Chung tay “xây nhà mới” cho người khuyết tật tại Vụn Art -
Tổ chức Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VI năm 2024
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 19/4 -
2 Nhất quán mục tiêu thông xe 30 km cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vào ngày 30/4/2024 -
3 Kiến nghị dùng vốn ngân sách để cứu Dự án BOT Quốc lộ 26 -
4 Lỗi thời mức giảm trừ gia cảnh -
5 CEO Quốc Cường Gia Lai tố giác nhóm cựu Chủ tịch Địa ốc An Khang: “Đại chiến” chưa đến hồi kết
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bảo hiểm
- Google công bố Mat Ma Technology là đối tác cao cấp chiến lược về Google Workspace và Gemini
- Lễ chào cờ đầu tuần - nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam
- “Chuyển đổi kép” - chuyển đổi số để chuyển đổi xanh
- Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp sức khỏe tại Việt Nam
- VitaDairy và KPMG Việt Nam ký kết hợp tác khởi động dự án chuyển đổi số V-UP