Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Mưa to lịch sử và kéo dài, Đà Nẵng chìm trong biển nước
Hà Minh-Hoàng Anh - 09/12/2018 16:53
 
Với lượng mưa đo được từ 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng 9/12 phổ biến từ 300-400mm, đặc biệt, lượng mưa đo được tại đường Trưng Nữ Vương là 436 mm kéo dài liên tục hơn 15h đã khiến nhiều nơi trung tâm TP Đà Nẵng ngập sâu. Đến chiều tối 9/12, mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu giảm tại TP Đà Nẵng, ngập lụt xảy ra trên diện rộng khiến cho cuộc sống người dân đảo lộn. Ngay trong ngày 9/12, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra một số công trình và các điểm ngập lụt để có những chỉ đạo kịp thời.

Nước vẫn ngập sâu trên các tuyến phố Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Phan Đăng Lưu, Lý Tự Trong. Mực nước có dấu hiệu dâng cao khi những đợt mưa lớn vẫn liên tục đổ dồn về Đà Nẵng khiến hệ thống thoát nước hoạt động quá. Nước tràn vào nhà dân, nhiều nhà nước ngập đến nửa mét. Bà con không kịp trở tay nên nhiều đồ dùng trong gia đình bị ướt, hư hỏng.

Nhiều nơi trong thành phố bị ngập sâu
Nhiều nơi trong thành phố bị ngập sâu

Hầm chui tại nút giao thông Nguyễn Tri Phương và Điện Biên Phủ thành phố Đà Nẵng phải đóng cửa vì hầm ngập nước sâu, không thể qua lại. Cảnh sát giao thông phải chốt trực hướng dẫn phương tiện qua lại đảm bảo an toàn giao thông. Mưa lớn làm hệ thống thoát nước ven biển quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà, nhiều nơi tuyến Nguyễn Tất Thành quá tải nước đọng sâu. 

Tại cửa xả Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) bị vỡ miệng cống, nước tràn ra bãi biển Đà Nẵng. Mưa lớn đêm qua và sáng nay xé toạc bờ kè cát phía bên dưới cửa xả này. Mặc dù đã mở hết các cửa van nhưng không xả kịp. Một số đoạn bờ biển tại khu vực này bị sạt lở nặng.

Ông Tô Hùng, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết: “Khu vực bờ này, toàn bộ bờ cát sẽ cho gia cố lại, quan trọng nhất là công tác nạo vét xử lý rác thải  tràn ra biển phải làm ngay tại vị trí các cửa xả, phải trực 24/24 để kịp thời mở cửa xả tránh trường hợp nước tràn vào nhà dân”.

Trong ngày nay, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trực tiếp đến một số điểm ngập sâu, các công trình đang thi công để chỉ đạo công tác thoát lũ và khắc phục hậu quả sau khi lũ rút. Sau khi lội nước từ ngã ba đường 2 Tháng 9 – Phan Đăng Lưu đến ngã tư đường Núi Thành – Phan Đăng Lưu để kiểm tra tình hình ngập úng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Chủ tịch UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà… yêu cầu các phường huy động lực lượng dân quân, dân phòng… triển khai thu gom rác, khơi thông các hố thu nước, cầu, cống để nước thoát nhanh, giảm ngập úng.

Ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch TP Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo biện pháp tiêu thoát lũ, khắc phục sau mưa lũ
Ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch TP Đà Nẵng (thứ 2 từ trái qua) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo biện pháp tiêu thoát lũ, khắc phục sau mưa lũ

Kiểm tra tình hình ngập úng ở nước nút giao thông Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng sớm triển khai khớp nối tuyến cống ở trạm bê-tông Đăng Hải với cửa xả ven biển để nước thoát ra biển khi mưa lớn; đồng thời lưu ý Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu giải pháp tuyên truyền, hạn chế rác thải nhựa, nilon cuốn trôi ra biển.

Kiểm tra tình hình vận hành trạm bơm chống ngập úng ở khu di tích K20 và cửa xả Mỹ An, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ lưu ý các sở, ngành trang bị máy phát điện dự phòng để bảo đảm vận hành bơm chống ngập nước khi cúp điện. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giao Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện triển khai khơi thông cống thoát nước, vận hành các trạm bơm chống ngập và cửa xả ven biển…, góp phần hạn chế tình trạng ngập úng.

Cũng trong ngày 9/12, ông Huỳnh Đức Thơ giao Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chỉ đạo các đơn vị triển khai giải pháp bảo đảm an toàn các công trình xây dựng chuyên ngành.

Giải quyết ngập tại hầm chui đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, đơn vị quản lý triển khai bơm thoát nước xong lúc 11 giờ 15 phút. Về lâu dài, UBND thành phố yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên tiếp tục triển khai hoàn thành các công trình thoát nước chính của thành phố thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố.

“Thành phố sẽ huy động toàn bộ lực lượng, yêu cầu chủ tịch các quận, huyện và các sở, ban ngành huy động lực lượng ra vớt bèo, vớt rác, khơi thống cống rãnh. Hiện nay  hệ thống cống bị rác chắn hết các cửa thu. Một số khu vực thi công bị  đất lấp gây tắc nghẽn thì phải khơi thông ra. Về lâu dài sẽ có biện pháp lâu dài. Yêu cầu Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải và các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cùng các địa phương theo dõi, duy trì các biện pháp thoát nước; tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để có chỉ đạo, xử lý kịp thời”- ông Huỳnh Đức Thơ cho biết.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, trong ngày và đêm nay 9/12 tại khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, mưa rất to. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, lượng mưa đo được từ 13h ngày 8/12 đến4h ngày 9/12 phổ biến từ 40-100mm, riêng tại trung tâm thành phố là 196,4mm, đặc biệt, tại quận Hải Châu lượng mưa đo được từ 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng 9/12 phổ biến từ 300-400mm, lượng mưa đo được tại đường Trưng Nữ Vương là 436,6mm. Tại huyện Hòa Vang, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cảnh báo, trong buổi sáng đến trưa 9/12, tại Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to. Dự báo lượng mưa đo được tại huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ là từ 50-100mm; quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn từ 80-150mm; quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu từ 60-120mm; huyện đảo Hoàng Sa từ 10-20mm.

Một số hình ảnh Đà Nẵng chìm trong đợt mưa lớn kéo dài:

Bờ kè biển Võ Nguyên Giáp bị sạt lở
Bờ kè biển Võ Nguyên Giáp bị sạt lở



Nước tràn lên đường Hàm Nghi
Nước tràn lên đường Hàm Nghi
Và dâng ngập hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương
Và dâng ngập hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương
Đà Nẵng: Tiếp tục chọn năm 2019 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”
Chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” 2018 Đà Nẵng đã đạt được kết quả tích cực với việc thu hút được 117 dự án FDI, tổng vốn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư