Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Muốn đạt mục tiêu cả năm, tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm phải đạt 7,6%
Thanh Huyền - 28/06/2016 13:58
 
Tại buổi họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 của Tổng cục Thống kê diễn ra sáng 28/6, ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia (Tổng cục Thống kê) khẳng định để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đã đề ra cho năm 2016 là không dễ dàng.
Ông Hà Quang Tuyến (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các phóng viên tại buổi họp báo
Ông Hà Quang Tuyến (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các phóng viên tại buổi họp báo

Theo ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia (Tổng cục Thống kê), năm 2015, tăng trưởng kinh tế Việt Nam khá cao, đạt 6,68%. Tuy nhiên, hạn chế tập trung vào một số ngành và lĩnh vực như khoai khoáng, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng. Điều đó có nghĩa, sang năm 2016, nếu những ngành này không giữ được đà tăng trưởng đó thì ảnh hưởng đến tăng trưởng năm 2016.

"Trải qua 6 tháng đầu năm, quý I đã đánh giá tăng trưởng có dấu hiệu chững lại, bước sang quý II có rất nhiều chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tuy nhiên kết quả cuối cùng ta thấy mức tăng quý II so với mức tăng quý I chỉ 0,07%, trong khi đó các năm trước là 0,2-0,3%. Điều đó có nghĩa bước sang quý II, tăng trưởng kinh tế tiếp tục chững lại", ông Tuyến nói.

Cụ thể, theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng 5,52% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,55%). Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,12%, đóng góp 2,41 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 6,35%, đóng góp 2,38 điểm phần trăm; riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,18%, làm giảm 0,03 điểm phần trăm mức tăng trường chung. Tăng trưởng 6 tháng đầu năm nay tuy cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2012-2014 nhưng có dấu hiệu chững lại so với tốc độ tăng 6,32% trong 6 tháng đầu năm 2015.

Về cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm 2016, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 15,74%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32,94%; khu vực dịch vụ chiếm 41,01% (thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,31%).

"Từ đó, tôi thấy mục tiêu Quốc hội đặt ra tăng trưởng kinh tế cả năm 2016 là 6,7%, để đạt mức này thì 6 tháng cuối năm chúng ta phải đạt được gần 7,6%. Trong bối cảnh nền kinh tế như 6 tháng vừa qua, mục tiêu đạt mức này đang gặp nhiều khó khăn", ông Tuyến bày tỏ.

Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia cho rằng, muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, trong ngắn hạn nông nghiệp phải có chỉ đạo quyết liệt để đạt được kết quả lớn nhất từ vụ Hè thu, Thu đông. Chăn nuôi nuôi trồng thủy sản cũng phải có kết quả tốt.

Đối với ngành công nghiệp, khai khoáng, sản lượng dầu thô khai thác trong quý II/2016 giảm so với quý I. Ngành này năm 2015 đóng góp đứng thứ 4, năm nay tăng trưởng âm. Muốn đạt được kết quả trên thì khai khoáng cũng phải tăng trong 6 tháng cuối năm còn lại.

Ông Tuyến đánh giá, để ngành khai khoáng có tăng trưởng gần bằng năm trước thì dầu thô phải khai thác tăng hơn 2 triệu tấn so với kế hoạch đã đặt ra là 14,2 triệu tấn.

Về công nghiệp chế biến chế tạo, so với 6 tháng đầu năm 2015, năm nay tăng trưởng 10,1%. Nhưng nhập khẩu của Việt Nam hiện đang âm, mà chủ yếu nhập khẩu của Việt Nam là nguyên vật liệu để sản xuất, tác động đến kinh doanh.

Để đạt được mức đấy, các ngành trên phải đạt mức cao, các ngành còn lại phải giữ được đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2016.

WB hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa hạ mức dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống còn 2,4%, so với mức 2,9% đưa ra hồi tháng 1/2016. Riêng với Việt Nam, WB cho...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư