Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Mỹ tái khẳng định muốn đẩy mạnh quan hệ hải quân với Việt Nam
PV - 16/05/2014 06:22
 
Reuters đưa tin, ngày 15/5, Hải quân Mỹ một lần nữa kêu gọi tăng cường các chuyến thăm của các tàu hải quân nước này tới Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh gửi thông điệp tới nhà đầu tư nước ngoài
Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự
Thế giới tiếp tục ủng hộ Việt Nam, báo chí Trung Quốc đuối lý
Bình tâm trước biển Đông, sẽ nhìn thấy cơ hội
Hội Kiến trúc sư Việt Nam cực lực phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền

 

   
  Tàu tuần dương USS. (Ảnh: AFP/TTXVN)  

Trong một tuyên bố gửi cho hãng tin Reuters, Hạm đội 7 của Mỹ, chịu trách nhiệm bảo vệ lợi ích của Washington trong khu vực Thái Bình Dương đã tái khẳng định mong muốn được có các mối quan hệ hải quân mạnh mẽ hơn với Việt Nam.

Trả lời các câu hỏi về quan hệ của Hải quân Mỹ với Việt Nam qua thư điện tử, Người phát ngôn Hạm đội 7, ông William Marks nêu rõ: "Chúng tôi quan tâm tới việc can dự với tất cả các đối tác trên Biển Đông và muốn tăng cường các chuyến thăm (của tàu hải quân Mỹ) tới cảng của Việt Nam"./.

 

Ông Obama đề cử  PGS Ted Osius làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ông Obama đề cử PGS Ted Osius làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/5 đã đề cử nhà ngoại giao chuyên nghiệp, Phó giáo sư Ted Osius làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thay ông David Shear, người được đề cử làm Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.  

Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích Trung Quốc khiêu khích Việt Nam Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích Trung Quốc khiêu khích Việt Nam

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/5 đã chỉ trích việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) và triển khai nhiều tàu tại vùng biển tranh chấp với Việt Nam là hành động khiêu khích.

Ngoại trưởng Mỹ: Hành động của Trung Quốc là 'hiếu chiến' Ngoại trưởng Mỹ: Hành động của Trung Quốc là 'hiếu chiến'

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 12/5 nói rằng những hành động mới nhất của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, cụ thể là việc đưa giàn khoan và tàu quân sự vào vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam, là hiếu chiến và đặc biệt gây quan ngại.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư