Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Nghệ An đặt chỉ tiêu đến năm 2020 thu ngân sách đạt 25.000 đến 30.000 tỷ đồng
Hoàng Hảo - 15/10/2015 09:18
 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nghệ An khóa XVIII đã đặt ra một số chỉ tiêu quan trọng, trong đó đáng chú ý là phấn đấu đưa Nghệ An đến năm 2020 trở thành một tỉnh phát triển về công nghiệp, thu ngân sách đạt từ 25.000 đến 30.000 tỷ đồng…

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nghệ An khóa XVIII đã đặt ra một số chỉ tiêu quan trọng, trong đó đáng chú ý là phấn đấu đưa Nghệ An đến năm 2020 trở thành một tỉnh phát triển về công nghiệp, thu ngân sách đạt từ 25.000 đến 30.000 tỷ đồng…

.

Một số chỉ tiêu khác mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nghệ An nhiệm kỳ 2015 – 2020 đưa ra là: tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt mức 11%, GRDP bình quân trên đầu người đạt mức 70 – 75 triệu đồng/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt mức 1,2 tỷ USD v.v…

Một số cơ sở để Đảng bộ Nghệ An tin tưởng đưa ra các chỉ tiêu trên là thời gian gần đây, nhiều dự án lớn được đầu tư tại Nghệ An, đặc biệt là dự án Khu công nghiệp – đô thị và dịch vụ VSIP vừa khởi công xây dựng ở thành phố Vinh hứa hẹn sẽ kéo theo nhiều nhà đầu tư lớn nước ngoài, tạo nên một cú đột phá lớn cho Nghệ An phát triển nhanh về công nghiệp – dịch vụ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) bế mạc chiều 14/10; Các đại biểu đã bầu BCH nhiệm kỳ mới, ông Hồ Đức Phớc tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đường tiếp tục giữ chức Phó bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh.

Nghệ An: Đầu tư trên 900 tỷ đồng xây cầu Yên Xuân bắc qua sông Lam
Sáng 2/10, tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Bộ GTVT phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ động thổ xây dựng công trình cầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư