Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Nghệ An kêu gọi 3,5 tỷ USD từ nhà đầu tư Hàn Quốc
- 13/07/2013 06:49
 
Trong 30 dự án được giới thiệu tới nhà đầu tư Hàn Quốc, có dự án 1,6 tỷ USD xây dựng nhà máy nhiệt điện và nhiều dự án trong lĩnh vực công nghệ cao.  
TIN LIÊN QUAN

Sáng 12/7 đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào vào Nghệ An. Trong dịp này, UBND tỉnh đã giới thiệu tới các nhà đầu tư 30 dự án trong 5 lĩnh vực, với tổng vốn đầu tư gần 3,5 tỷ USD.


Trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng kêu gọi lượng vốn lên tới 1,8 tỷ USD, lớn nhất là dự án 1,6 tỷ USD xây dựng nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 2, công suất 1.200 MW, giai đoạn 1 vận hành năm 2021 - 2023 và giai đoạn 2 vận hành năm 2028. Chiếm lượng lớn là các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, viễn thông với công suất 200.000 sản phẩm một năm (17,5 triệu USD), nhà máy sản xuất và lắp ráp các bảng mạch điện tử công suất 2 triệu sản phẩm một năm (25 triệu USD), dự án đầu tư nhà máy sản xuất và lắp ráp sản phẩm điện tử và điện dân dụng (22,5 triệu USD)...

nghe-an-1373628903_500x0.jpg
Chủ tịch UBND Nghệ An Nguyễn Xuân Đường. Ảnh: Nghệ An Portal

Ngoài ra, Nghệ An cũng kêu gọi 1 tỷ USD vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng như đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc quy mô 1.300 hécta, vốn đầu tư 292,5 triệu USD; đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu A, D khu công nghiệp Nam Cấm rộng 1.637 hécta, vốn đầu tư 360 triệu USD.

Bên cạnh đó, còn có 15 triệu USD đầu tư vào lĩnh vụ thương mại, dịch vụ; 61,6 triệu USD vào lĩnh vực nông nghiệp và 510 triệu USD vào lĩnh vực du lịch với khu du lịch sinh thái bán đảo Lan Châu - thị xã Cửa Lò (250 triệu USD), khu du lịch Lâm viên Núi Quyết - Bến Thủy (100 triệu USD).

Bước đầu, tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và ông Sun Seok Ki, Giám đốc Cơ quan xúc tiến đầu tư Hàn Quốc KOTRA đã ký Biên bản hợp tác ghi nhớ giữa tỉnh Nghệ An và Hàn Quốc. Đồng thời, 2 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất thang máy, dệt may của Hàn Quốc cũng đã ký hai văn bản đầu tư dự án trị giá 10 triệu USD và 2,5 triệu USD.

Ông Nguyễn Xuân Đường cam kết sẽ chuẩn bị quỹ đất sạch và cơ sở hạ tầng tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp; chuẩn bị nguồn nhân lực, nâng cấp sân bay, bến cảng, đường bộ, đường sắt và các dịch vụ phụ trợ để nhà đầu tư hoạt động đầu tư hiệu quả nhất.

"Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, Nghệ An tiếp tục coi trọng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là từ Hàn Quốc. Đây là giải pháp quan trọng để đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2015, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020", ông nói.

Hiện nay, Hàn Quốc có dự án 12 đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nghệ An với số vốn đăng ký hơn 60 triệu USD, đứng đầu các nước đầu tư vào tỉnh về số lượng dự án. Tính trên địa bàn cả nước, Hàn Quốc đã đầu tư gần 25,5 tỷ USD với 3.352 dự án còn hiệu lực, đứng thứ tư về quy mô đăng ký và thứ nhất về số dự án, mà điểm sáng là tổ hợp công nghệ cao tỷ USD của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Huyền Thư

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư