Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Nghệ An thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng do bão số 10
Hoàng Hảo - 03/10/2013 15:58
 
Theo báo cáo nhanh của Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến chiều ngày 3/10, thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra đối với địa phương này ước tính khoảng 1.239 tỷ đồng, trong đó thị xã mới thành lập Hoàng Mai thiệt hại nặng nề nhất, khoảng 800 tỷ đồng. Thanh Hóa: Vỡ 4 hồ đập cuốn theo hàng trăm tỷ đồng
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ đã làm 3 người chết, 1 người mất tích

Mưa lũ đã làm 3 người chết, 1 người mất tích, 22.269 ngôi nhà bị ngập.

Trong đó, thị xã Hoàng Mai có hơn 20.000 hộ, huyện Nghĩa Đàn 534 hộ, thị xã Thái Hòa 600 hộ, huyện Quỳ Hợp 124 hộ, huyện Quỳnh Lưu 527 hộ, huyện Yên Thành 191 hộ, huyện Tân Kỳ 59 hộ, thành Phố Vinh cũng có 164 hộ bị ngập và thị xã Cửa Lò có 70 hộ bị ngập.

Nước dâng quá nhanh khiến hầu hết nhân dân không kịp di dời tài sản và các loại gia súc, gia cầm, chưa kể hàng chục ngàn héc-ta hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản hoàn toàn mất trắng, hàng trăm trường học bị hư hại nặng khiến học sinh phải nghỉ học nhiều ngày...

Con số thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 1.239 tỷ đồng.

Trước đó, như Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn đã thông tin, do ảnh hưởng cơn bão số 10, từ ngày 30/09 đến 2/10, tại Nghệ An liên tục xảy ra mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đo được từ ngày 30/09 đến 7h ngày 02/10 phổ biến từ 250 đến 350mm, cá biệt tại Hồ Vực Mấu (phường Quỳnh Trang – thị xã Hoàng Mai) lượng mưa lên tới 541mm, tại Hồ Đá Bạc (xã Tân Thắng – huyện Quỳnh Lưu) lượng mưa đo được 567mm.

Do tất cả các hồ đập trên địa bàn đều đầy nước, có nguy cơ bị vỡ, nên cơ quan chức năng phải mở cửa xả lũ, riêng Hồ Vực Mấu phải mở cùng lúc 5 cửa xã lũ, thời điểm đó triều cường dâng cao, cộng với mưa lớn đã khiến cho toàn bộ thị xã Hoàng Mai và nhiều xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu chìm trong biển nước.

Hiện ở Nghệ An mưa đã ngớt, nước đã rút, nhưng một số nơi vẫn còn ngập cục bộ. Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan, ban ngành địa phương đang tích cực bám trụ các địa bàn cùng nhân dân tìm mọi biện pháp khắc phục hậu quả.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên cả nước giúp sức hỗ trợ nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn để ổn định lại cuộc sống.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư