Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Nghi phạm tấn công máy bay Boeing MH17 của Malaysia tự sát
Việt Nga - 19/03/2018 15:50
 
Hôm nay (19/3), nguồn tin của cơ quan cảnh sát tỉnh Nikolaevsky (Ukraine) cho biết, phi công Vladislav Voloshin – một trong những nghi phạm trong vụ tấn công máy bay Boeing 777 của Malaysia năm 2014 đã tự sát tại nhà, mang theo xuống mồ bí mật của thảm họa máy bay này.
phi công Vladislav Voloshin – một trong những nghi phạm trong vụ tấn công máy bay Boeing 777 của Malaysia
Phi công Vladislav Voloshin - một trong những nghi phạm trong vụ tấn công máy bay Boeing 777 của Malaysia

Thời gian xảy ra sự việc, cả gia đình Voloshin đang ở nhà. Vladislav Voloshin đã chết trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, có thể Vladislav Voloshin đã tự sát vì những vấn đề tài chính liên quan đến việc sửa chữa Sân bay Quốc tế Nikolaev, mà ông là Giám đốc điều hành.

Vladislav Voloshin là một trong những nghi phạm tấn công chiếc Boeing 777 của Hãng hàng không Malaysia. Ông đã bị khởi tố hình sự theo điều khoản “Giết người có chủ đích” và vụ án chưa kết thúc.

Được biết, chiếc Boeing 777 của Hãng hàng không Malaysia thực hiện chuyến bay MH17 với hành trình Amsterdam – Kuala Lumpur đã bị bắn hạ ngày 17/6/2014 trên bầu trời Donbass (Ukraine), cướp đi sinh mạng của tất cả 198 người trên máy bay.

Di hài 3 mẹ con người Việt trong vụ máy bay MH17 rơi đã về quê nhà
Đúng 12h22' hôm nay (13.11), chuyến bay MH752 KUL – HAN chở di hài của 3 mẹ con người Việt là nạn nhân trong vụ máy bay MH17 rơi đã đáp xuống sân bay Nội...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư