-
Bình Định: Chủ đầu tư cụm công nghiệp xin chấm dứt dự án vì không khả thi -
Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu: Mong muốn Tập đoàn LG tiếp tục mở rộng đầu tư vào “cứ điểm” Hải Phòng -
Bình Định sẽ thu hồi dự án cụm công nghiệp nếu chủ đầu tư không đạt chỉ tiêu -
Ghi nhận 2,3 triệu giờ an toàn tại Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 -
Đầu tư PPP theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98 vẫn “chưa thông” -
Hải Dương xúc tiến đầu tư và thương mại tại Australia, New Zealand
Chiều nay (09/12), Công ty Holdings Thâm Quyến (chủ đầu tư mới) đã tổ chức lễ khởi công lại dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN An Dương. Trước đó, dự án này do Công ty TNHH Liên hợp Đầu tư Thâm Việt (Thâm Việt) làm chủ đầu tư đã được khởi công lần đầu - chỉ sau 3 ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư - ngày 28/12/2008.
Hiện tại, Công ty Holdings Thâm Quyến là chủ mới, sở hữu 100% vốn của công ty Thâm Việt. Diện tích của KCN này cũng đã được điều chỉnh giảm từ 800ha xuống còn 196 ha. Theo kế hoạch của Chủ đầu tư thì sau khi khởi công lại sẽ tập trung thực hiện và hoàn thiện các công trình hạ tầng trong KCN như: đường trục chính KCN, cầu dẫn vào khu, cổng chính và tường rào vào khu, trảm xử lý nước thải, nhà xưởng tiêu chuẩn…
Các nhà đầu tư thứ cấp ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Công ty Holdings Thâm Quyến. Ảnh: Thanh Sơn |
Đến khoảng giữa năm 2017 sẽ cơ bản hoàn thành các công trình này. Còn việc san lấp mặt bằng sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 1/2017 để đến giữa năm sau sẽ bắt đầu đón các nhà đầu tư thứ cấp vào triển khai dự án. Chủ đầu tư mới cũng đã cam kết trong vòng 5 năm kể từ ngày khởi công sẽ hoàn thành việc xây dựng và lấp đầy KCN này. Trước mắt, khoảng 40 triệu USD/175 triệu USD vốn đầu tư của dự án sẽ được giải ngân xong trước tháng 10/2017.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bành Hải Bân, Chủ tịch HĐQT Công ty Holdings Thâm Quyến khẳng định sẽ thu hút những dự án công nghiệp sạch trong một số lĩnh vực cụ thể như: điện tử, điện lạnh, hàng tiêu dùng cao cấp…; phấn đấu đưa KCN này trở thành KCN kiểu mẫu trong mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo tại buổi lễ, yêu cầu Chủ đầu tư và nhà thầu thi công tập trung mọi nguồn lực để sớm xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời phải quan tâm đến, đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân. Phía thành phố Hải Phòng cũng đã cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành phố đối với chủ đầu tư, trong đó sẽ bàn giao đủ phần diện tích đất còn lại trong quý I/2017 để dự án được thực hiện đúng tiến độ.
KCN An Dương vốn là dự án hạ tầng KCN đầu tiên liên doanh giữa Hải Phòng với thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc). Theo quy hoạch ban đầu thì, KCN này rộng 800 ha, được triển khai theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1, nhà đầu tư triển khai trên diện tích 209,85 ha, với tổng vốn đầu tư 175 triệu USD. Dự kiến đến tháng 12/2014, chủ đầu tư sẽ hoàn thành động bộ kết cấu hạ tầng KCN và lấp đầy được 60% diện tích đất.
Tuy nhiện dự án bị kéo dài và năng lực nhà đầu tư không đảm bảo cho việc thực hiện được toàn bộ dự án cũng như lấp đầy KCN đã khiến cho dự án này bị cắt giảm diện tích xuống còn 196 ha như hiện tại.
-
Ghi nhận 2,3 triệu giờ an toàn tại Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 -
Đầu tư PPP theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98 vẫn “chưa thông” -
Hải Dương xúc tiến đầu tư và thương mại tại Australia, New Zealand -
Long An tăng cường xúc tiến đầu tư, hợp tác với Hàn Quốc -
Tỉnh Đồng Nai xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản -
Hải Phòng thu hút thêm 400 triệu USD vốn đầu tư Hàn Quốc -
Ninh Thuận tìm đơn vị xác định giá đất đối với 5 dự án
- Cathay Life Việt Nam vào "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024"
- MISUMI Việt Nam khuyến khích tài năng trẻ trong thiết kế máy
- FPT hợp tác với USAID thúc đẩy triển khai năng lượng sạch
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam
- Ứng dụng SeAMobile Biz của SeABank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê