Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Nhà máy bia Sài Gòn- Củ Chi sản xuất 269 triệu lít bia năm 2017
Hồng Phúc - 25/09/2017 08:17
 
“Anh cả” trong 24 nhà máy bia của Tổng CTCP bia - rượu-nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là nhà máy bia Sài Gòn- Củ Chi vừa tròn 10 năm hoạt động. Sản lượng sản xuất năm 2007 là 25 triệu lít bia, tính đến tháng 08/2017, con số này là 172 triệu lít, doanh thu đạt 1.195 tỷ đồng.

Nhà máy này được đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, thành lập từ 07/2007, đạt tiêu chuẩn châu Âu và là 1 trong những nhà máy bia hiện đại nhất Đông Nam Á.  Nhà máy được xây dựng trong diện tích 50 héc ta, dưới sự thiết kế và xây dựng bởi liên doanh nhà thầu Krones-Haskoning-Coteccons.

Tháng 09/2007, nhà máy chính thức đi vào sản xuất với 2 loại bia chai Sài Gòn 355 và Sài Gòn 450. Tháng 08/2012, nhà máy sản xuất thêm dòng sản phẩm bia chai Sài Gòn special 330. Đến hiện tại, những sản phẩm nhà máy đang sản xuất có thể kể đến như bia chai Sài Gòn 355, bia lon và chai Sài Gòn special, bia lon 333 và một số dòng xuất khẩu.

Ông Nguyễn Thành Nam, Tổng giám đốc Sabeco nhận huân chương lao động hạng nhì. Ảnh: Hồng Phúc
Ông Nguyễn Thành Nam, Tổng giám đốc Sabeco nhận huân chương lao động hạng nhì. Ảnh: Hồng Phúc

Kế hoạch năm nay, nhà máy bia Sài Gòn-Củ Chi sẽ sản xuất khoảng 269 triệu lít bia các loại và đã đạt tối đa công suất. Vì vậy, hàng tuần, các dây chuyền đều phải nghỉ 1 ngày cho việc bảo trì.

Đại diện Sabeco cho biết, họ đang chiếm 40% thị phần bia cả nước. Từ mốc sản lượng 1 tỷ lít vào năm 2010, đến năm 2016, con số này là 1,59 tỷ lít và mục tiêu năm nay trên 1,7 tỷ lít bia của Tổng công ty.

Nhà máy bia Sài Gòn- Củ Chi cũng vừa nhận nhận huân chương lao động hạng nhì nhân dịp 10 năm kỷ niệm thành lập nhà máy. Trong khi đó, Tổng công ty có 142 năm lịch sử nguồn gốc, 40 năm xây dựng và phát triển thương hiệu.

Nhà nước hiện nắm giữ 89,59% vốn điều lệ của Sabeco. Bộ Công thương trước đây cũng đề nghị thoái vốn chủ sở hữu nhà nước theo lộ trình 2 đợt: đợt 1 bán 53,59% vốn điều lệ và đợt 2 bán 36% vốn điều lệ còn lại, thực hiện trong năm 2016. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin chính thức cuối cùng được công bố.

Báo cáo được Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) công bố mới đây cho biết, theo một công văn đề ngày 30/8/2017 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Nhà nước sẽ bán 53,59% cổ phần tại Sabeco. Nhiều khả năng, phương thức bán cổ phần sẽ là đấu giá.

Sabeco hiện có 2 nhà máy bia trực thuộc (nhà máy bia Sài Gòn- Chí Thanh và nhà máy bia Sài Gòn- Củ Chi), 23 công ty con, hơn 10 công ty liên kết và 5 công ty liên doanh.

Bia Chang của gã nhà giàu ThaiBev "đánh cược" vị giác dân Việt hòng đánh bật Habeco, Sabeco
Với Bia Chang từ Thái Lan, bước chân vào thị trường bia Việt Nam như một trận cá cược. Liệu họ có thể đánh bật được Habeco, Sabeco hay những...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư