Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Nhật Bản tài trợ 1,5 triệu Yên cho Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung
Thanh Huyền - 09/05/2016 21:28
 
Chiều 9/5, tại Hà Nội, Tổ chức Hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam của Nhật Bản đã trao tài trợ 1,5 triệu Yên cho Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung.
Ông Phan Diễn trao giấy chứng nhận của Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung cho ông Katsunori Murooka, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ công nghiệp phụ trợ Nhật - Việt
Ông Phan Diễn trao giấy chứng nhận của Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung cho ông Katsunori Murooka, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ công nghiệp phụ trợ Nhật - Việt

Tham dự buổi lễ có ông Katsunori Murooka, Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ công nghiệp phụ trợ Nhật - Việt; ông Teruyoshi Kubota, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế Việt Nam; bà Miyoko Kaneko, Chủ tịch của Tổ chức NPO CARNA cùng các đại biểu đến từ Nhật Bản.

Về phía Việt Nam có ông Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung; Ông Lê Phúc Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực và ông Phan Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thái Bình Dương - thành viên sáng lập Quỹ.

Miền Trung Việt Nam là khu vực chịu nhiều tác động và bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các thiệt hại do thiên tai gây nên. Chia sẻ với những khó khăn này, nhân dịp sang công tác và làm việc tại Việt Nam, Tổ chức Hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam của Nhật Bản đã quyết định trao khoản tài trợ trị giá 1,5 triệu Yên cho Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung, góp phần giúp nhân dân miền Trung phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Katsunori Murooka cho biết, trước khi đến Việt Nam, đoàn đã được biết những thông tin về thiên tai thường xảy ra tại miền Trung, do đó nhân dịp Tổ chức hỗ trợ công nghiệp phụ trợ Nhật - Việt và NPO CARNA sang làm việc tại Việt Nam, đoàn có món quà trao tặng Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung để giúp đỡ người dân miền Trung.

Thay mặt Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung, ông Phan Diễn đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ.

Theo ông Phan Diễn, chính thức hoạt động từ tháng 3/2009, Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền Trung là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ việc chủ động phòng tránh để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, sống chung an toàn với bão lũ và thực hiện các chương trình xã hội từ thiện, nhân đạo khác tại 14 tỉnh, thành phố ven biển miền Trung.

Trong 7 năm hoạt động vừa qua, Quỹ đã vận động tài trợ được 211 tỷ đồng, tương đương 10 triệu USD cho các hoạt động của mình, bao gồm xây dựng 84 công trình nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai, trồng thành công 109 ha rừng ngập mặn phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa, tổ chức 17 lớp tập huấn nâng cao năng lực và kỹ thuật phòng tránh thiên tai.

Ngoài ra, Quỹ cũng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đến cộng đồng dân cư vùng hạ du sông Kôn - Hà Thanh (Bình Định), quy hhoachj tái định cư cho làng Gò Dinh (Quảng Nam) và tặng quà cứu trợ khẩn cấp cho trên 10.000 hộ dân bị thiệt hại trong thiên tai…

Các nhà tài trợ Nhật Bản và đại diện Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung chụp ảnh lưu niệm
Các nhà tài trợ Nhật Bản và đại diện Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung chụp ảnh lưu niệm

Ông Phan Diễn khẳng định, món quà là hành động cao đẹp góp phần hỗ trợ cho đồng bào miền Trung đang phải chịu hậu quả nặng nề do thiên tai.

“Món quà thể hiện tấm lòng của chúng tôi cùng chia sẻ với khó khăn của đồng bào miền Trung, mong rằng Quỹ ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa trong việc giảm bớt khó khăn cho đồng bào miền Trung”, ông Katsunori Murooka bày tỏ.

Hoàn thành xây dựng 4.500 nhà tránh bão lụt tại miền Trung
Tính đến hết tháng 8/2015 đã có gần 4.500 hộ nghèo thuộc các tỉnh miền Trung được hỗ trợ hoàn thành xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư