Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Nhiều chương trình mới sẽ được tổ chức tại Festival Huế 2018
Ngọc Tân - 03/04/2018 13:58
 
Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Festival Huế Huỳnh Tiến Đạt cho biết với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế 1 điểm đến 5 di sản", Festival Huế 2018 (27/4-2/5) sẽ có nhiều hoạt động nổi bật cùng với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Về mặt nội dung, hầu hết các chương trình đều được chọn lọc và dàn dựng mới, tiêu biểu như: Chương trình “Văn hiến kinh kỳ” là chương trình tôn vinh những giá trị của 5 di sản văn hóa thế giới. Chương trình được kỳ vọng sau Festival sẽ trở thành sản phẩm phục vụ du khách tham quan Đại Nội về đêm; Liên hoan “Hát văn và hát Chầu văn toàn quốc” hình thức lễ nhạc gắn liền với Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã được UNESCO công nhận là Di sản Phi vật thể đại diện của nhân loại mà Thừa Thiên Huế là đồng chủ sở hữu.…

Khai mạc Festival Huế 2018
Khai mạc Festival Huế 2018

Cùng với các chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, BTC tạo điều kiện tối đa cho các chương trình xã hội hóa, nhằm làm phong phú thêm các hoạt động. Trong đó một số hoạt động nổi bật có thể kể đến: chương trình “Âm nhạc Trịnh Công Sơn”, quy tụ những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng; chương trình nghệ thuật “Âm Vọng sông Hương” diễn ra tối ngày 29/4, với sân khấu chìm và không gian diễn xướng trải rộng trên cả khúc sông khu vực bãi bồi Cầu Gia Hội, là câu chuyện kể về vòng đời của người dân sông nước Huế; hay chương trình “Tỏa sáng niềm tin” là chương trình nghệ thuật âm nhạc và múa Phật giáo kết hợp nghi lễ thả đèn hoa đăng, cầu quốc thái dân an…

Các hoạt động quảng bá Ẩm thực Huế cũng được đẩy mạnh tại Festival nhằm hướng tới việc xây dựng Huế trở thành “Kinh đô ẩm thực”, nổi bật như: Liên hoan ẩm thực quốc tế Huế 2018; Không gian ẩm thực chay “Môi trường hiền thiện – Cuộc sống hạnh phúc”; Hội thảo Khoa học Quốc tế “Ẩm thực Cung đình – Dân gian Huế”, hay hoạt động trưng bày và trải nghiệm 100 món ăn cung đình và dân dã….

Ông Huỳnh Tiến Đạt, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Festival Huế cho biết, Festival Huế 2018 vẫn sẽ được xây dựng các chương trình “IN và OFF” theo công nghệ tổ chức của các festival trên thế giới, được phía Pháp chuyển giao.

“Về phía đối tác Pháp, ngoại trừ 2 kỳ Festival đầu tiên phía Pháp là đối tác đồng tổ chức, trong những kỳ Festival về sau, phía Pháp không trực tiếp tham gia vào tổ chức mà cử chuyên gia hỗ trợ cho phía chủ nhà. Pháp thường xuyên là đối tác chính của Festival Huế thông qua việc tích cực cử các đoàn nghệ thuật tên tuổi tham gia, mặc dù các kỳ Festival gần đây, phía Pháp chỉ nhận mình cũng là đối tác như các quốc gia khác.”

Ông Đạt thông tin thêm, tại Festival Huế 2018 lần này, chương trình Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu văn hóa” sẽ tiếp tục là sự kiện văn hoá điểm nhấn với nhiều điểm mới, trong đó BTC sẽ mở rộng không gian biểu diễn trên nhiều tuyến đường.

“Về qui mô, Lễ hội đường phố năm nay có sự tham gia của 14 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, phạm vi không còn giới hạn vào các nước thuộc diễn đàn FEALAC mà mở rộng ra tất cả các nước. Nếu như năm 2016, lễ hội đường phố chỉ diễn ra 2 ngày, thì năm nay lễ hội đường phố sẽ diễn ra vào tất cả các buổi chiều từ 28/4 đến 01/5 bắt đầu vào lúc 16h00 - 17h30. Để tạo điều kiện cho đông đảo quần chúng tham gia vào lễ hội sôi động này, BTC sẽ sắp xếp thêm lộ trình mới qua các tuyến đường trung tâm ở cả 2 khu vực Nam và Bắc sông Hương”, ông Đạt chia sẻ.

Theo BTC Festival Huế 2018, Chương trình Festival Huế 2018 được chia thành 4 loại như sau: Chương trình IN;Chương trình, lễ hội chính; Chương trình biểu diễn cộng đồng; Hoạt động hưởng ứng, văn hoá nghệ thuật cộng đồng

Trong đó các chương trình có bán vé bao gồm: Chương trình Khai mạc: 200.000 đồng; Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội: 100.000 đồng; Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định: 50.000 đồng; Chương trình Văn hiến Kinh kỳ: 200.000 đồng; Chương trình Dạ nhạc tiệc: 1.900.000 đồng; Chương trình Bế mạc: 150.000 đồng

Các chính sách giảm giá được áp dụng như sau: Khách đi theo đoàn trên 15 người, có hướng dẫn viên đi kèm thì hướng dẫn viên được miễn vé xem các chương trình biểu diễn (trừ vé yến tiệc). Trẻ em chiều cao dưới 1m20 thì được miễn vé (trừ vé yến tiệc). 

Thừa Thiên Huế: Nhà đầu tư Hàn Quốc đề xuất đầu tư vào Chân Mây – Lăng Cô
Chiều ngày 12/3, đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc do ông Park Mo Won - Tổng Giám đốc Tập đoàn KMH làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư