Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Nhiều điều kỳ thú đang chờ đón khách du lịch tới Quảng Bình
Anh Trung - 23/06/2016 10:33
 
Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị Quảng bá và Xúc tiến du lịch tại TP. Đà Nẵng.

Mục đích chính của Hội nghị lần này nhằm cung cấp thông tin chi tiết các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch tại Quảng Bình; thông tin về Chương trình kích cầu du lịch 2016; tạo điều kiện cho các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch Quảng Bình và các công ty lữ hành tại Đà Nẵng và Quảng Nam gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác; giới thiệu các cơ hội và chính sách ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch.

Sử dụng kayak để thám hiểm hang động là thú chơi được nhiều khách du lịch ưa chuộng
Sử dụng thuyền kayak để thám hiểm hang động là  được nhiều khách du lịch ưa chuộng

Trong những năm gần đây, du lịch Quảng Bình đã có những bước phát triển mạnh với việc đón gần 3 triệu luợt khách và năm 2015, trong đó có gần 100 ngàn lượt khách quốc tế. Con số đó cho thấy, du lịch Quảng Bình đang khẳng định được thương hiệu điểm đến hấp dẫn, an toàn và chất lượng.

Năm 2016, du lịch Quảng Bình sẽ đón khoảng trên 3,3 triệu lượt khách, trong đó có trên 100.000 luợt khách quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện Chương trình  kích cầu du lịch với điểm nhấn là giảm sâu giá vé tham quan du lịch, các dịch vụ du lịch. Các cơ sơ lưu trú trên địa bàn tỉnh đều đã đồng loạt đăng ký giảm giá từ 20-40% so với nhà niềm yết, nhiều nhà hàng đăng ký giảm 10 - 20% so với niêm yết…

Đặc biệt, bên cạnh những điểm du lịch đã nổi tiếng trong và ngoài nước như động Phong Nha, động Thiên Đường, động Sơn Đoòng, biển Nhật Lệ, khu du lịch Vũng Chùa - Đảo Yến, năm nay, Quảng Bình sẽ đưa vào khai thác thêm nhiều tuyến điểm du lịch mới hấp dẫn như điểm Chùa cổ Hoằng Phúc, tuyến du lịch Thung lũng Sinh Tồn - xuyên hang Tối 6.000 m, “Khám phá hang Va - hang Nước Nứt”, “Khám phá động Thiên Đường với chiều dài 7.000 m”.

Ngoài ra trong tháng 7/2016, khi tới đây khách du lịch sẽ được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa như Festival Bia Quốc tế Quảng Bình, Giải đua bơi Quốc tế, Chương trình diễu hành thuyền buồm, Chương trình Con đường ẩm thực…

Du lịch Phú Yên và mục tiêu 7 triệu lượt khách/5 năm
Là mục tiêu Chương trình hành động về đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020 do...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư