Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Ninh Bình: Quản lý thị trường bắt quả tang cơ sở giết mổ trữ 1,3 tấn thực phẩm bẩn
PV (TTXVN/VIETNAM+) - 13/09/2015 09:50
 
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cơ sở giết mổ thịt lợn tại tổ 2, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) chứa 1,3 tấn thực phẩm gồm thủ lợn, tai lợn, xương lợn và mỡ lợn.
Ảnh minh họa. Mạnh Linh/TTXVN
Ảnh minh họa. Mạnh Linh/TTXVN

Toàn bộ số hàng trên bốc mùi hôi thối và không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không có nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ cơ sở giết mổ thịt lợn là Nguyễn Văn Bốn (sinh năm 1960, trú tại phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp) khai nhận số thực phẩm này do cơ sở thu mua từ người dân trên địa bàn tỉnh và tiêu thụ ngay tại địa bàn. Cơ sở này đã hoạt động từ năm 2010 đến nay.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng trên đem đi tiêu hủy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuyên chiến với thực phẩm bẩn
Những ngày cận Tết, nỗi lo thực phẩm bẩn đe dọa sức khoẻ và tính mạng người tiêu dùng lại tăng lên. Song năm nay, với quyết tâm vào cuộc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư