Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Ninh Thuận kêu gọi đầu tư vào hàng loạt dự án nghỉ dưỡng
Sơn Thắng - 19/09/2023 20:57
 
Văn phòng phát triển kinh tế tỉnh Ninh Thuận (EDO) cho biết, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận diễn ra vào 14/8 sắp tới, UBND tỉnh sẽ chính thức công bố hàng loạt những dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp cần thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Trong số đó, nổi bật nhất là Dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp dọc đường ven biển phía Nam (đoạn Mũi Dinh-Cà Ná). Dự án được quy hoạch khoảng 214,5 ha, tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. 

Đoạn Mũi Dinh-Cà Ná Đây là vùng có nhiều bờ biển đẹp, hoang sơ, yên tĩnh và trong lành kéo dài hơn 15 km rất thích hợp cho các loại hình du lịch mạo hiểm kết hợp du lịch biển và du lịch sinh thái tầm cỡ quốc gia và quốc tế. 

Dự án đáng chú ý tiếp theo là Khu du lịch thể thao Nam Cương với mục tiêu xây dựng khu du lịch kết hợp các hoạt động thể thao trên cát, giải trí biển tổng hợp với các loại hình như: Nhà nghỉ Bungalow, thể thao trên cát, trượt cát, tắm cát… 

Đồi cát Nam Cương sẽ được đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng thể thao
Đồi cát Nam Cương sẽ được đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng thể thao

Đồi cát Nam Cương là địa danh nổi tiếng của Ninh Thuận, cách trung tâm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 8km về hướng Đông Nam là một điểm du lịch mới được khai thác ở Ninh Thuận. 

Nơi đây có những đụn, đồi cát chập chùng hoang sơ nằm bên những xóm làng của đồng bào dân tộc Chăm. Khu vực đồi cát nằm gần bờ biển đầy gió. Với những nét hoang sơ và những dải cát kỳ thú do thiên nhiên tạo ra đây là vùng du lịch hấp dẫn đầy tiềm năng. 

Theo quy hoạch, dự án Khu du lịch thể thao Nam Cương có quy mô đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 150 ha. 

Dự án tiếp theo là Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, với mục tiêu là đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp với bảo tồn, khai thác cảnh quan rừng, biển phục vụ du khách trong nước và quốc tế. 

Dự án được quy hoạch đầu tư trên diện tích khoảng 91,8 ha. Nơi đây sở hữu hoặc tiếp giáp với nhiều bãi biển đẹp như Bãi Thùng, Bãi Chuối, Bãi Kinh, Bãi Lớn, Bãi Hời. Dự kiến tổng vốn đầu tư: 500 tỷ đồng. 

Ngoài những dự án trên, tỉnh Ninh Thuận còn kêu gọi đầu tư nhiều dự án nghỉ dưỡng khác như Khu du lịch sinh thái vườn quốc gia Phước Bình, Khu du lịch sinh thái thác Chapơr, Khu du lịch sinh thái vườn quốc gia Phước Bình, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Hõm, Khu du lịch sinh thái Suối sừng Trâu… 

Ninh Thuận được đánh giá là vùng đất đầy tiềm năng để phát triển du lịch khi nằm giữa hai địa danh du lịch nổi tiếng là Nha Trang (Khánh Hòa) và Phan Thiết (Bình Thuận). Đặc biệt, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm chỉ cách sân bay Cam Ranh khoảng 1 giờ chạy ô tô theo đường bộ.

10 địa danh không thể bỏ qua khi đến Ninh Thuận
Ninh Thuận luôn là vùng đất khiến du khách trầm trồ vì vẻ đẹp nên thơ, kỳ ảo đến nao lòng. Vác ba lô du lịch Ninh Thuận vào những ngày cuối...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư