Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Ninh Thuận thu hút được gần 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong năm vừa qua
Anh Trung - 03/03/2017 14:47
 
Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, năm 2016 các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã đăng ký gần 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào địa bàn tỉnh.
 Công bố và đón nhận Bằng Di tích cấp quốc gia đặc biệt
Tháp Po Klong Garai sẽ đón nhận Bằng Di tích cấp quốc gia đặc biệt trong dịp kỷ niệm tới đây.

Năm 2017, Ninh Thuận sẽ bước qua một cột mốc đáng nhớ khi chỉ còn vài ngày nữa là tròn 25 năm tái lập tỉnh (1/4/1992-1/4/2017)

Từ một tỉnh nghèo khi tái lập, sau một chặng đường phát triển, Ninh Thuận đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ và vẫn đang tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Nếu năm 1994, tổng thu ngân sách tỉnh chỉ khiêm tốn với con số 50 tỷ đồng; năm 2000, tổng thu ngân sách 100 tỷ đồng, thì đến nay, thu ngân sách địa phương năm 2016 đã đạt tới con số 2.000 tỷ đồng, con số ấn tượng về mặt tăng trưởng.

Trên hành trình đó, cái tên Ninh Thuận cũng ngày càng lan rộng và được nhiều người yêu mến, tin tưởng. Điều này thể hiện qua con số 1,7 triệu lượt khách du lịch đến với địa phương và gần 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư đăng ký mới chỉ trong năm vừa qua.

Thu nhập bình quân đầu người cùng với đó liên tục đạt mức tăng trưởng cao, cơ sở hạ tầng cũng được tỉnh quan tâm chú trọng phát triển đồng bộ, an sinh xã hội đảm bảo, nhờ vậy, cuộc sống người dân nơi đây ngày càng cải thiện.

Hòa trong niềm vui đó, tới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh (1/4/1992-1/4/2017) gắn với Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 -16/4/2017), 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017) với nhiều hoạt động thiết thực trên hầu khắp các lĩnh vực.

Đây được coi là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc nói chung và của người dân Ninh Thuận nói riêng, tạo niềm phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân để tiếp tục phát huy sức mạnh thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Ninh Thuận trong thời gian tới. Đồng thời cũng là dịp để đánh giá tổng kết, đồng thời biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Ninh Thuận đạt được trong 25 năm qua.

Trong thời gian tổ chức lễ kỷ niệm này, Ninh Thuận sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động chào mừng như tổ chức họp mặt, tri ân các anh hùng liệt sỹ, Hội chợ thương mại, tổ chức triển lãm trên nhiều lĩnh vực, tổ chức Hội thảo kinh tế - xã hội tỉnh… kèm theo đó là các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa – nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch…

Cụ thể, chương tình Họp mặt Kỷ niệm 25 ngày tái lập tỉnh  Ninh Thuận sẽ được tổ chức vào sáng 31/3 tại Hội trường UBND tỉnh; tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; Lễ Công bố và đón nhận Bằng Di tích cấp quốc gia đặc biệt các Tháp Chăm Ninh Thuận, gồm Tháp Po Klong Garai và Tháp Hòa Lai sẽ diễn ra vào tối 31/3 tại Quảng trường 16/4; Hội chợ thương mại sẽ diễn ra từ 27/3 đến hết ngày 2/4; các chương trình Triển lãm sẽ diễn ra từ 30/3 đến hết ngày 2/4…

Ninh Thuận đặt mục tiêu thu hút 1,8 triệu lượt khách du lịch năm 2017
Tiếp nối thành công trong những năm qua, năm 2017, ngành Du lịch tỉnh Ninh Thuận đề ra mục tiêu phấn đấu đạt 1,8 triệu lượt du khách với doanh thu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư