Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Cà Mau
Nổ ghe chở dầu trên sông Kênh xáng Bạc Liêu, 20.000 lít dầu có nguy cơ tràn ra ngoài
Thế Anh (TTXVN/Vietnam+) - 04/10/2015 12:43
 
Sáng 4/9, trên đoạn sông Kênh xáng Bạc Liêu, khóm 7, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã xảy ra vụ nổ ghe chở dầu làm một người bị thương và gần 20.000 lít dầu DO có nguy cơ tràn ra môi trường bên ngoài.
  Chiếc tàu chở dầu phát nổ trên cảng cá Lạch Bạng - Thanh Hóa ngày 23/8/2014. Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: www.nld.com.vn:
Tàu chở dầu phát nổ trên cảng cá Lạch Bạng - Thanh Hóa ngày 23/8/2014. Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: www.nld.com.vn:

Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 8 giờ 50, khi chiếc xe chở dầu mang biển kiểm soát 94L-6457 của Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Bạc Liêu tiến hành sang chiết khoảng 20.000 lít dầu DO cho ghe chở dầu CM-00053 của ông Đặng Văn Tuyết (ngụ thành phố Cà Mau) thì xảy ra sự cố.

Theo đó, đến khoảng 9 giờ 30, sau khi đã sang chiết dầu xong thì một thuyền viên cho khởi động ghe, lúc này hơi dầu đã bén lửa gây nên vụ nổ. Vụ nổ làm hư hỏng gần như hoàn toàn chiếc ghe.

Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng số dầu mới sang chiết đang có nguy cơ tràn ra môi trường bên ngoài do bồn dầu đã chìm xuống sông.

Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành cho xe hút dầu còn lại trong bồn. Bên cạnh đó, điều thêm hai chiếc ghe có tải trọng lớn đến trục vớt, ngăn chặn tràn dầu.

Việc ứng cứu sự cố đang tiếp tục được triển khai.

Cận cảnh vụ nổ tàu hất nhiều người xuống biển
Sau tiếng nổ lớn như tiếng bom, 6 người có mặt trên tàu bị văng xuống biển, hai trong số đó đã tử vong, những người còn lại đang nguy kịch.  
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư