Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Nông sản Việt chiếm 10% thị trường Singapore
L.Hải - V.Hải - 24/11/2014 09:20
 
Trên 20 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia giới thiệu, trưng bày các sản phẩm của mình tại Hội chợ Thực phẩm châu Á-Thái Bình Dương (APFE 2014), một trong những hội chợ chuyên ngành có quy mô lớn nhất khu vực châu Á được tổ chức thường niên tại Singapore.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Đưa nông sản Việt Nam tiến xa hơn
Cẩn trọng với nông sản ngoại đội lốt nội
Thị trường nông sản: Lợi thế và thất thế

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cho biết: APFE 2014 diễn ra từ ngày 21-25/11, là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, thủy sản có thể giới thiệu, quảng bá về sản phẩm của mình, cũng như trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và đàm phán với các đối tác Singapore và nước ngoài, từ đó thúc đẩy hơn nữa việc xuất khẩu sang thị trường Singapore trong thời gian tới.

   
  Chế biến nông sản xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh)  

Bà Nguyễn Việt Chi, Tham tán Thương mại của Việt Nam tại Singapore, cho biết trong 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Singapore đạt gần 17 tỷ SGD (khoảng 13,6 tỷ USD), tương đương mức của cả năm 2013, qua đó đưa Singapore trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, xứng tầm với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Mặt hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam hiện chiếm 10% thị phần nhập khẩu khu vực này của Singapore, cho thấy tiềm năng rất lớn của thị trường này đối với các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong mặt hàng này.

Theo ông Steven Ng, Trưởng Ban tổ chức APFE 2014, người Singapore khá kỹ tính trong việc chọn thực phẩm, với xu hướng hiện nay là thực phẩm có chất lượng cao và giá cả hợp lý. Nếu các sản phẩm Việt Nam có thể đáp ứng được thì Singapore sẽ là một thị trường tiềm năng.

Bên cạnh đó, Singapore cũng là một trung tâm xuất nhập khẩu lớn trong khu vực và nhiều khả năng nông sản Việt Nam có thể được bán ở nhiều quốc gia khác.

Theo ban tổ chức, dự kiến sẽ có khoảng 600.000 lượt khách đến tham quan và giao dịch trong thời gian 5 ngày hội chợ.

Dân Singapore phẫn nộ với cửa hàng điện thoại chèn ép du khách Việt Dân Singapore phẫn nộ với cửa hàng điện thoại chèn ép du khách Việt

() Trước vụ việc một du khách Việt Nam bị cửa hàng công nghệ tại Singapore lừa đảo khi mua một chiếc iPhone 6 tại đây, cư dân mạng quốc đảo này đã kêu gọi một chiến dịch quyên góp tiền cho vị khách này, đồng thời gây sức ép buộc cửa hàng lừa đảo phải tạm thời đóng cửa.

Mở cơ hội hợp tác giữa DN Việt Nam - Singapore Mở cơ hội hợp tác giữa DN Việt Nam - Singapore

() Nhân dịp Quốc khánh Singapore (9/8), đánh giá về triển vọng hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian tới, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Ng Teck Hean cho rằng, Hiệp định khung về kết nối Việt Nam - Singapore là một công cụ hiệu quả, tạo ra những cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp hai nước.

Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Singapore 2014 Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Singapore 2014

() Hôm nay (4/6), hơn 100 đại diện của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Singapore bắt đầu ngày đầu tiên của chuỗi sự kiện 3 ngày của VSBF 2014 tại TP.HCM.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư