Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Nữ sinh đấu tranh chống biến đổi khí hậu được đề cử Giải Nobel hòa bình
Lan Chi - 15/03/2019 10:57
 
Greta Thunberg, nữ sinh 16 tuổi người Thụy Điển, người khởi xướng phong trào học sinh đấu tranh chống biến đổi khí hậu, vừa được đề cử cho Giải Nobel hòa bình năm nay.
được mời phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos
Greta Thunberg được mời phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức tại Davos

Đề cử này được đưa ra 1 ngày trước khi có làn sóng học sinh trên toàn cầu xuống đường kêu gọi hành động chống lại biến đổi khí hậu tại hơn 1.600 thị trấn và thành phố tại hơn 100 quốc gia.

Nếu đề cử này thành hiện thực thì Greta Thunberg sẽ là người trẻ nhất được nhận Giải Nobel hòa bình. Đến nay, người trẻ nhất được nhận giải thưởng này là Malala Yousafzai (17 tuổi, nhận giải năm 2014, với hoạt động vì quyền giáo dục).

Đây cũng có thể sẽ là lần thứ hai, một cá nhân được nhận Giải Nobel hòa bình vì hoạt động chống biến đổi khí hậu. Người thứ nhất là cựu Phó tổng thống Mỹ Al Gore (năm 2007).

[Infographic] Những nỗ lực chống biến đổi khí hậu
Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về khí hậu mang tên “Một hành tinh” diễn ra mới đây tại Pháp đã tập trung vào những vấn đề then chốt trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư