Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Ô tô lao xuống sông: Danh tính hai cán bộ bệnh viện tử vong
Yến Chi (GTVT) - 26/12/2017 11:44
 
CSGT Yên Bái khẳng định 2 người tử vong trong xe là nam giới, không có phụ nữ như thông tin đồn đoán...
TIN LIÊN QUAN
Roi xuong song
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn hi hữu xe ô tô lao xuống sông khiến 2 người tử vongn tại Yên Bái

Theo nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, danh tính 2 nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Thuận, Phó trưởng khoa Ngoại và ông Ngô Văn Sinh, Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Sở y tế Yên Bái đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình 2 cán bộ bệnh viện gặp nạn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn, xác minh người điều khiển xe.

Như Báo Giao thông đưa tin trước đó, sáng 26/12, trao đổi nhanh với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Đội CSGT Công an TP. Yên Bái xác nhận, đêm 25/12, trên địa bàn thành phố xảy ra vụ tai nạn giao thông hi hữu khi xe ô tô con đang đỗ tại khu vực sân nhà hàng Thuyền Chài (gần chân cầu Yên Bái, TP. Yên Bái) bất ngờ lao xuống sông khiến 2 người trên xe tử vong. Cả hai là nam giới, không phải là nữ giới như một số thông tin đồn đoán.

"Nạn nhân được xác định là 2 cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng có mặt tại hiện trường tiến hành trục vớt, cứu hộ nạn nhân cùng phương tiện", lãnh đạo Đội CSGT Công an TP. Yên Bái cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khoảng 2 tiếng tiếp cận trong thời tiết giá lạnh và hiện trường tìm kiếm khó khăn, lực lượng chức năng đã đưa được 2 nạn nhân lên bờ, lúc này cả hai đã tử vong. Sau đó, trục vớt phương tiện. Ít phút sau xe cấp cứu đã có mặt đưa nạn nhân về Bệnh viện tỉnh để đội pháp y làm việc và bàn giao thi thể cho người nhà.

"Hiện, lực lượng chức năng đang thu thập, khai thác lời kể nhân chứng, điều tra nguyên nhân tai nạn. Tuy nhiên, nhận định ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, 2 nạn nhân vừa ăn ở nhà hàng Thuyền Chài rồi ra xe đang đỗ tại sân quán ăn để đi về nhưng do lái xe nhầm số hoặc nhầm chân ga nên xe ô tô Kia K3 biển 21A bị lùi ra phía sau, trôi qua hàng rào của nhà hàng rồi lao xuống sông", lãnh đạo Đội CSGT Công an TP Yên Bái thông tin thêm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư