Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Ông chủ Zara vào top 3 người giàu nhất hành tinh
Thu Thảo - 13/05/2015 14:54
 
Tỉ phú giàu nhất châu Âu Amancio Ortega, ông chủ thương hiệu thời trang Zara, vừa soán ngôi thương nhân Mexico Carlos Slim trở thành người giàu thứ 3 thế giới.
 Tỉ phú Amancio Ortega - Ảnh: Reuters
Tỉ phú Amancio Ortega - Ảnh: Reuters

Bloomberg hôm nay 13.5 cho biết tài sản của tỉ phú Amancio Ortega người Tây Ban Nha vừa tăng lên thành gần 68 tỉ USD.

Ông Amancio Ortega là tỉ phú số một châu Âu và là người sáng lập ra hãng bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới Inditex vào năm 1985. Công ty này hiện sở hữu các thương hiệu danh tiếng như Zara, Stradivarius, Massimo Dutti và Pull&Bear với hơn 6.600 cửa hàng trên toàn cầu.
Theo Bloomberg, đây là lần thứ hai kể từ đầu năm đến nay, tài phiệt 79 tuổi này vượt qua tỉ phú Carlos Slim, người chi phối toàn bộ hệ thống viễn thông Mexico. Tài sản của tỉ phú sở hữu thương hiệu Zara đã tăng 79% kể từ tháng 3.2012.
Tính từ tháng 3.2012 đến tháng 1.2015, doanh thu của công ty Inditex đã tăng trưởng 31% lên đến 24 tỉ USD. Kể từ khi Inditex niêm yết cổ phiếu lên sàn năm 2001, ông Ortega hưởng hơn 3 tỉ USD cổ tức, đầu tư vào nhiều bất động sản ở các thành phố châu Âu và Mỹ.
Cũng tính từ mốc tháng 3.2012, tài sản của ông Carlos Slim giảm 1% xuống còn 67,3 tỉ USD. Trong khi đó, tài sản của Bill Gates và Warren Buffett lần lượt tăng 38% và 62%.
4 tỉ phú hàng đầu thế giới theo chỉ số Bloomberg Billionaires hiện tại lần lượt là: Bill Gates (85,6 tỉ USD), Warren Buffett (71,2 tỉ USD), Amancio Ortega (67,9 tỉ ), Carlos Slim (66,8 tỉ USD). Tổng cộng, họ nắm giữ 293 tỉ USD, tương đương GDP của nước Israel.
Bill Gates tiêu 1 triệu USD/ngày thì bao lâu mới tiêu hết tài sản?
Tỷ phú Bill Gates sẽ cần 218 năm để tiêu hết khối gia tài khổng lồ 79 tỷ USD với điều kiện mỗi ngày, ông phải tiêu 1 triệu USD tương đương 3...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư