Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
OPEC sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong nửa đầu năm 2018
Như Loan (Theo VTV) - 05/12/2017 15:02
 
Ngày 5/12, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih cho biết, OPEC sẽ duy trì chính sách hiện hành về việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong nửa đầu năm 2018.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bộ trưởng Khalid al-Falih cũng nhấn mạnh, nguồn cung của các nhà sản xuất vẫn còn dồi dào để ứng phó với bất kỳ sự gián đoạn đột ngột nào.

Trước đó, vào tháng 11/2017, OPEC đã nhất trí kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô đến hết năm 2018 nhằm chấm dứt tình trạng dư thừa dầu thô và tránh tái diễn một đợt giá dầu "tụt dốc" thảm hại trong tương lai.

OPEC: Giá dầu dự báo sẽ tăng 5 USD/năm từ nay đến năm 2020
OPEC nêu ra nhiều yếu tố làm giảm nhu cầu dầu, từ việc kinh tế Trung Quốc giảm tốc đến việc nợ của các gia đình cao ở một số nước.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư