Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Oracle tìm kiếm nhân sự kinh doanh ở châu Á Thái Bình Dương
Hoàng Nam - 29/03/2015 07:48
 
Để thúc đẩy dịch vụ Lưu trữ đám mây, Oracle đang có kế hoạch tuyển dụng 1.000 nhân viên kinh doanh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.  
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Doanh nghiệp địa ốc rầm rộ “săn đầu người”
Manulife Việt Nam tổ chức hội thảo Đầu tư hiệu quả
Tổng giám đốc Viettel: Không chấp nhận sự trung bình
Thế giới Di động tuyển 120 quản lý siêu thị

Các nhân sự này sẽ được bổ sung nhằm tăng cường lực lượng bán hàng của Oracle tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhằm giúp Oracle thúc đẩy tăng trưởng và hỗ trợ tăng trưởng doanh thu cho các giải pháp đám mây của hãng trong khu vực.

Oracle tìm kiếm nhân sự kinh doanh ở châu Á Thái Bình Dương
Người lao động tại Việt Nam có cơ hội trở thành nhân viên kinh doanh của Oracle tại châu Á - Thái Bình Dương

Việc tuyển dụng của Oracle sẽ tập trung chủ yếu vào những thị trường phát triển như Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Là nhà cung cấp duy nhất  các dịch vụ SaaS, PaaS, IaaS hoàn chỉnh, Oracle thường được nhắc đến như một “Hãng Điện toán đám mây”. Mỗi năm, Oracle đầu tư 5 tỉ USD cho nghiên cứu và phát triển (R&D) để bảo đảm sản phẩm của hãng luôn dẫn đầu thị trường về chất lượng và sáng tạo. Hiện nay, cơ hội phát triển điện toán đám mây trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương được thúc đẩy bởi nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, băng thông rộng và  cơ sở hạ tầng di động vô địch. Oracle dự định sẽ tiến vào khu vực với một đội ngũ nhân viên kinh doanh lớn hơn.

Ông Loic Le Guisquet, Chủ tịch Oracle tại EMEA và châu Á – Thái Bình Dương cho biết, nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ cùng với khả năng vô hạn mà công nghệ đám mây đã và đang mang lại, đã tạo nên cơ hội chưa từng có trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng trên khắp khu vực để cùng tạo nên đội ngũ kinh doanh hàng đầu thế giới,  giúp khách hàng Oracle nhanh chóng nắm bắt được Điện toán đám mây.

Theo thống kê của Forbers mới đây cho hay, CEO của Oracle Lawrence J. Ellison - là 1 trong số 10 CEO được trả lương cao nhất năm 2015 với mức 78.440.657 USD/ năm

Larry Ellison là người đồng sáng lập Công ty và là Giám đốc điều hành ngay từ khi công ty mới bắt đầu thành lập. Dưới sự lãnh đạo của ông, Oracle kiếm được hơn 90 tỉ USD với tổng cộng hơn 120.000 nhân viên. Giá trị tài sản ròng của ông là 56,2 tỉ USD.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư