-
Hiệp hội công ích chung Hàn Quốc ký kết ghi nhớ xúc tiến chương trình phúc lợi tại Vinpearl cho viên chức -
Bàn thảo định hướng xuất khẩu gạo -
Nhà mua hàng toàn cầu đề cao nhà cung ứng có trách nhiệm -
Xuất khẩu dệt may tăng trở lại sau 4 quý liên tiếp tăng trưởng âm -
Nâng cao năng lực truyền tải, đảm bảo vận hành mạch 500 kV liên kết Trung - Bắc -
Bài toán sinh tồn của doanh nghiệp
Mục tiêu lớn
Trở thành công ty cổ phần với sự tham gia của cổ đông nước ngoài đến từ Nhật Bản dường như là đòn bẩy cho Petrolimex có một tầm nhìn rộng lớn hơn.
Điều này đã được thể hiện trong định hướng đầu tư phát triển cho giai đoạn 2018-2023 của Petrolimex, khi doanh nghiệp này và đối tác chiến lược JXTG Nippon Oil & Energy (Nhật Bản) đang xem xét việc góp một phần tài sản của nhà máy lọc dầu đang hoạt động tại Nhật Bản của JXTG vào Petrolimex.
Petrolimex cần 39.200 tỷ đồng để đầu tư trong 3 năm tới. |
Góp vốn bằng nhà máy lọc dầu rất có thể là phương án thay thế cho việc JXTG sẽ cùng Petrolimex tiến hành đầu tư Nhà máy Lọc dầu Nam Vân Phong tại Khánh Hòa - một trong những điều kiện tiên quyết để JXTG đặt chân vào thị trường bán lẻ xăng dầu của Việt Nam, vốn không mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài khi Việt Nam tham gia WTO.
Hiện tại, ngoài JXTG, chỉ còn Công ty Idenmitsu Q8 - liên doanh giữa Idemitsu Kosan (Nhật Bản) và Kuwai Petroleum Europe B.V (Kuwait) cũng chính là hai nhà đầu tư lớn tại Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn là được tham gia vào thị trường bán lẻ xăng dầu Việt Nam.
Trước đó, vào tháng 12/2017, Petrolimex đã có báo cáo tới Chính phủ kết quả thực hiện Báo cáo nghiên cứu chung và các đề xuất ưu đãi đầu tư cho Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong, có quy mô từ 200.000 đến 300.000 thùng dầu/ngày.
Tuy nhiên, chính Petrolimex cũng thừa nhận, trong điều kiện hiện nay, các nhà máy lọc dầu mới rất khó có thể triển khai do thiếu các ưu đãi mà Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã được hưởng trước đây.
Đại diện Petrolimex cũng cho hay, dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cả nước khoảng 30 triệu tấn/năm vào những năm cuối giai đoạn 2018-2023, các nhà máy hiện tại (có tính cả mở rộng) sẽ không cung ứng đủ cho nhu cầu cả nước và của Petrolimex. Bởi vậy, Petrolimex vẫn phải kết hợp từ cả nguồn trong nước lẫn nhập khẩu để đảm bảo chủ động về nguồn. Như vậy, nếu sở hữu tới 50% một nhà máy lọc dầu ở Nhật Bản sẽ là đối trọng với các nguồn nhập khẩu khác khi Petrolimex tìm kiếm nguồn cung đầu vào. Ở kế hoạch này, nguồn vốn đầu tư của Petrolimex cần là 11.500 tỷ đồng.
Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư nhà máy lọc dầu, Petrolimex cũng đang mở rộng tầm hoạt động của mình trong lĩnh vực năng lượng, ngoài việc bán xăng dầu.
Lĩnh vực được Petrolimex nhắm tới hiện nay là khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cung cấp cho nhà máy điện và các hộ tiêu thụ khác.
Đây vốn là một lợi thế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Tuy nhiên, hoạt động đầu tư của PVN đang gặp những khó khăn nhất định. Bởi vậy, sự xuất hiện của Petrolimex khi Nhà nước vẫn đang chiếm hơn 51% vốn vào lĩnh vực cung cấp nguồn khí nhiên liệu được xem là đột phá.
Dự án kho cảng LNG Tân Phước (Tiền Giang) cho Trung tâm Điện lực Tân Phước gồm 4 nhà máy tuabin khí có quy mô từ 1.000 - 1.500 MW/nhà máy và Kho LNG trung chuyển tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong của Petrolimex có tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 16.500 tỷ đồng.
Thoái vốn để tăng vốn điều lệ
Ở thời điểm hiện tại, Petrolimex có vốn điều lệ là 12.938 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước chiếm 75,87%; đối tác JXTG đến từ Nhật Bản nắm 8% và phần còn lại là cổ phiếu quỹ cùng vốn góp của các cổ đông thiểu số.
Theo tính toán của Petrolimex, với nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển trong 3 năm tới cần khoảng 39.200 tỷ đồng, trong đó, phần đầu tư cho phát triển là 34.100 tỷ đồng, việc tăng vốn điều lệ được cho là có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.
Theo hướng này, Petrolimex dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên đạt 16.772 tỷ đồng. Sau bước phát hành này, phần nắm giữ của Nhà nước sẽ giảm xuống còn 58,5% vốn điều lệ. Tiếp đó, sẽ bán 7,5% vốn điều lệ mới để tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước xuống còn 51%. Chỉ tính riêng phần bán 7,5% vốn điều lệ mới này, Nhà nước có thể thu về khoảng 7.500 tỷ đồng.
-
Nâng cao năng lực truyền tải, đảm bảo vận hành mạch 500 kV liên kết Trung - Bắc -
Bài toán sinh tồn của doanh nghiệp -
Thất bại với Mạng xã hội “Made in Vietnam”, Gapo quyết “làm lại cuộc đời” với GapoWork -
Ẩn số trong phương án thoái vốn nhà nước tại VIMC -
Nhà khởi nghiệp đừng sợ bị sao chép ý tưởng khởi nghiệp -
T&T Group và triết lý cộng hưởng các nguồn lực -
Giá thành phát điện từ khí LNG từ 2.400-2.800 đồng/kWh
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 19/4 -
2 Nhất quán mục tiêu thông xe 30 km cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vào ngày 30/4/2024 -
3 Kiến nghị dùng vốn ngân sách để cứu Dự án BOT Quốc lộ 26 -
4 Lỗi thời mức giảm trừ gia cảnh -
5 CEO Quốc Cường Gia Lai tố giác nhóm cựu Chủ tịch Địa ốc An Khang: “Đại chiến” chưa đến hồi kết
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bảo hiểm
- Google công bố Mat Ma Technology là đối tác cao cấp chiến lược về Google Workspace và Gemini
- Lễ chào cờ đầu tuần - nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam
- “Chuyển đổi kép” - chuyển đổi số để chuyển đổi xanh
- Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp sức khỏe tại Việt Nam
- VitaDairy và KPMG Việt Nam ký kết hợp tác khởi động dự án chuyển đổi số V-UP