Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Phan Hoàng Thu giải thích lý do thi hoa hậu không xin phép
Sơn Hà - 02/01/2014 11:53
 
"Em chỉ có đúng một tuần chuẩn bị để lên đường sang Malaysia tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2013 nên không đủ thời gian để xin phép các cơ quan quản lý trong nước". >>>
TIN LIÊN QUAN

Siêu mẫu Phan Hoàng Thu cao 172cm với số đo 3 vòng 89 - 60 - 89, sở hữu gương mặt sáng, cá tính, nụ cười ấn tượng. Cô đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật và có bằng Cử nhân chuyên ngành thiết kế thời trang.

Vừa trở về Việt Nam nhưng trước những thông tin về việc đi "thi chui" và lọt vào Top 10 cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2013, Phan Hoàng Thu đã có những chia sẻ rất chân thành xung quanh sự việc này.

Phan Hoàng Thu, Quế Vân, người đẹp, thi chui

Phan Hoàng Thu và tân Hoa hậu Du lịch thế giới 2013.


Bạn biết tới cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2013 là từ đâu?

- Tháng 7/2013 em có đi tham dự cuộc thi Tìm kiếm siêu mẫu châu Á tổ chức ở Nam Ninh, Trung Quốc và lọt vào Top 8 cuộc thi. Sau đó có nhiều đơn vị tổ chức các cuộc thi nhan sắc quốc tế ở một số quốc gia biết đến em và Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Thế giới 2013 nằm trong số đó.

Thú thật khi nhận được lời mời tham dự Hoa hậu Du lịch Thế giới em rất bất ngờ. Thời gian quá gấp gáp, chỉ có một tuần em chuẩn bị để sang Malaysia. Kinh nghiệm từ việc xin phép tham dự cuộc thi Tìm kiếm siêu mẫu châu Á mà công ty Elite lo cho trước đó em thấy mất khá nhiều thời gian. Vì vậy em mới tham dự cuộc thi mà chưa kịp xin phép.

Nghĩa là có thể hiểu thay vì phải bỏ tiền túi ra đi thi như nhiều người đẹp, công ty tổ chức đưa người đi thi ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế trước đây. Lần này bạn được BTC mời và "bao" trọn gói?

- Vâng, Bộ Du lịch Thể thao Văn hóa Malaysia lo cho các thí sinh rất tốt. Năm nay quy mô cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới cũng lớn nhất so với tất cả những năm đã từng tổ chức với số lượng thí sinh cũng đông đảo lên tới 60 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, lãnh thổ trên thế giới.

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi bạn có gặp khó khăn gì không?

- Một tháng tham gia cuộc thi em gặp phải nhiều sự cố. Trong đó do ảnh thời tiết bên Malaysia nóng lạnh thất thường, các thí sinh hoạt động nhiều ngoài trời lại liên tục nên trước đêm chung kết cá nhân em bị ốm tưởng chừng phải bỏ cuộc giữa chừng.

Với sự quyết tâm và nỗ lực của bản thân, em đã may mắn lọt vào Top 10 người đẹp cuộc thi. Em đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Top 10 và cũng rất vui khi đoạt thêm giải Hoa hậu Đông Nam Á.

Phan Hoàng Thu, Quế Vân, người đẹp, thi chui


Điều ấn tượng đặc biệt ở cuộc thi với bạn?

- Cuộc thi năm nay tổ chức vào dịp giáng sinh và đón năm mới nên các thí sinh với nhau giống như một gia đình nhỏ. Sau đêm chung kết, nhiều thí sinh đã khóc khi phải xa nhau. Chúng em đã lập một nhóm chat nho nhỏ để có thể giữ liên lạc với nhau sau khi đã trở về nước. Cuộc thi cho em rất nhiều điều bổ ích.

Ngoài danh hiệu, bạn còn nhận được một khoản tiền? Danh hiệu cao nhất đã thuộc về các đại diện nào?

- Ngoài vương miện, cúp, dải băng, em còn nhận được 2000 ringgit (tương đương hơn 13 triệu tiền Việt Nam - PV) từ ban tổ chức cuộc thi. Vương miện năm nay thuộc về đại diện đến từ Philippines - Angeli Dione Gomez, 20 tuổi. Ngôi á hậu 1 thuộc về Sunidporn Srisuwan (Thái Lan) và á hậu 2 là Sarah Czarnuch (Úc).

Tuy có thành tích cao tại cuộc thi nhan sắc quốc tế nhưng bạn đang phải đối mặt với án phạt vì âm thầm đi thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2013 mà không nộp hồ sơ xin phép tới Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Điều này cũng có thể hiểu là bạn cố tình phớt lờ quy định để "thi chui"?

- Em hiểu luật lệ này của Việt Nam nhưng mong mọi người thông cảm và hiểu cho em. Vì chỉ có một tuần chuẩn bị thì quá gấp và không kịp. Hơn nữa, em đi thi cũng chỉ muốn cái tên Việt Nam được bạn bè biết đến nhiều hơn và việc em lọt vào Top 10 người đẹp là niềm hãnh diện và xứng đáng cho nỗ lực một tháng qua của em nơi đất khách quê người.

Không có gì hạnh phúc bằng việc hai tiếng Việt Nam được xướng lên trên sân khấu trong thời khắc quan trọng của cuộc thi. Nước mắt em cứ nghẹn lại chỉ trực trào nhưng lại cố kìm chế vì muốn giữ một hình ảnh đẹp của Việt Nam trước 59 thí sinh cùng hàng ngàn khán giả.

Phan Hoàng Thu, Quế Vân, người đẹp, thi chui

Còn việc chưa xin phép cơ quan quản lý trong nước mà đã đi thi, em biết mình có lỗi và em chấp nhận bị xử phạt. Song em cũng muốn việc thưởng phạt phải công minh. Bởi em không làm xấu hình ảnh Việt Nam khi tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế này.

Bạn có lý do của mình về việc vội vã tham gia cuộc thi nhưng chưa kịp xin phép. Nhưng nếu có ai đó đặt giả định rằng, việc bạn cố tình "thi chui" là để gây sự chú ý, hòng kiếm sự nổi tiếng và biết đâu nếu có danh hiệu sẽ dễ dàng "nâng" tên tuổi mình lên và thuận lợi cho việc kiếm tiền. Bạn sẽ nói sao?

- Trước đi thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2013 em không xác định có giải. Chỉ nghĩ mình phải cố gắng và không làm xấu cái tên Việt Nam. Việc em đoạt giải thực sự rất bất ngờ. Em nghĩ sau mỗi danh hiệu nào đó đương nhiên thường sẽ có chiều hướng tốt và xấu. Với cá nhân em mong mọi người sẽ nhìn vào khía cạnh tốt mà em đã làm.

- Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Thi Hoa hậu “chui”, Hoàng Thu bất ngờ lọt Top 10

Về việc đi thi chưa xin phép của Phan Hoàng Thu, trả lời báo chí ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết đã yêu cầu xác minh vụ việc để đưa ra mức phạt cho Phan Hoàng Thu.

Trong năm 2013 ngoài Phan Hoàng Thu còn có Kim Duyên ở Hoa hậu Việt Nam toàn cầu và Quế Vân ở cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới 2013 cũng đi thi mà không xin phép. Hình phạt cao nhất cho hành vi này là 15 triệu đồng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư