Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Phan Thị Bích Hà khóc tức tưởi vì đối thủ 'chạy ở môn đi bộ'
Phan Thị Bích Hà chỉ biết ôm mặt cay đắng khi trọng tài bỏ qua nhiều lỗi chạy của VĐV Malaysia tại SEA Games 29.
TIN LIÊN QUAN
Elena Gohling Yin

Phan Thị Bích Hà và đối thủ Elena Gohling Yin của Malaysia cạnh tranh quyết liệt trên đường đi bộ 10.000m ngày 23/8.

Sau khi xuất phát, Elena Gohling Yin Đối thủ liên tục dùng chiến thuật núp gió với Bích Hà.

Sau khi xuất phát, Elena Gohling Yin thực hiện việc chạy để bứt phá nhưng trọng tài làm ngơ. Sau đó, Bích Hà nỗ lực để vượt lên. 

Đối thủ liên tục dùng chiến thuật núp gió với Bích Hà.

Đối thủ liên tục dùng chiến thuật núp gió với Bích Hà và đến khi gần về đích, cô này tiếp tục sử dụng 'chiêu' chạy.

Hai chân của Đối thủ liên tục dùng chiến thuật núp gió với Bích Hà.

Hai chân của Elena Gohling Yin cùng không chạm đất khi thực hiện bứt tốc vượt qua Bích Hà.

vdv-viet-nam-nhin-doi-thu-khoc-tuc-tuoi-vi-tro-chay-o-mon-di-bo-4

VĐV Việt Nam bị bỏ lại phía sau...

vdv-viet-nam-nhin-doi-thu-khoc-tuc-tuoi-vi-tro-chay-o-mon-di-bo-5

... và chấp nhận nhìn đối thủ đăng quang. Elena Gohling Yin về nhất với thành tích 52 phút 21 giây 50. Bích Hà giành HC bạc sau 52 phút 27 giây 78.

vdv-viet-nam-nhin-doi-thu-khoc-tuc-tuoi-vi-tro-chay-o-mon-di-bo-6

Bích Hà chán nản, thất vọng sau khi về đích.

Ngay sau khi cán đích, Bích Hà ngồi sụp xuống dựa vào tấm chắn của đường ra khu thay đồ. Khuôn mặt cô lộ rõ sự thất vọng, lắc đầu ngao ngán.

Ngay sau khi cán đích, Bích Hà ngồi sụp xuống dựa vào tấm chắn của đường ra khu thay đồ. Khuôn mặt cô lộ rõ sự thất vọng, lắc đầu ngao ngán.

Tôi không thể đưa ra bình luận. Mọi người xem sẽ thấy, Bích Hà vừa lắc đầu vừa chia sẻ.

'Tôi không thể đưa ra bình luận. Mọi người xem sẽ thấy', Bích Hà vừa lắc đầu vừa chia sẻ.

vdv-viet-nam-nhin-doi-thu-khoc-tuc-tuoi-vi-tro-chay-o-mon-di-bo-9

Cô không kìm được những giọt nước mắt cay đắng...

vdv-viet-nam-nhin-doi-thu-khoc-tuc-tuoi-vi-tro-chay-o-mon-di-bo-10

... bởi các trọng tài dường như cố tình bỏ qua lỗi cho đối thủ.

(từ Kuala Lumpur)


Bình luận bài viết này
  • Phạm Thế Hòa 10:07 | 24-08-2017
    Chơi bẩn như vậy cũng gọi là thi đấu hay sao!Coi lại tư cách của nuớc chủ nhà Malaysia... Một kỳ Seagame chơi bẩn...
  • tạo chơi 10:45 | 24-08-2017
    Tại sao cứ đâm đầu vào đám ao làng này mãi để nhận cay đắng ?
  • quy tran duy 11:06 | 24-08-2017
    Có hình ảnh quay lại rõ ràng như vậy tại sao không kiện Ban trọng tài ?!!!
  • Trịnh Linh 11:25 | 24-08-2017
    Thôi em, ao làng mà, chỉ buồn cho thể thao VN khi tổ chức seagames trên sân nhà mình cũng chẳng có lợi gì. Trong mắt người hâm mộ VN thì em đã là nhà vô địch rồi. chỉ tiếc cho công sức của em tập luyện 2 năm nhưng bị người ta ăn cướp mất rồi.
Xem thêm trên Báo Đầu Tư