Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Phạt khách tí toáy mở cửa thoát hiểm máy bay 15 triệu đồng
Anh Minh - 30/07/2014 06:45
 
() Cảng vụ hàng không miền Bắc vừa phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông  Phạm Minh Ninh vì hành vi mở cửa thoát hiểm tàu bay của Vietnam Airlines hôm 22/7.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
4 sự cố nghiêm trọng của máy bay Việt Nam 6 tháng qua
Khách Vietnam Airlines lại tí toáy mở cửa thoát hiểm
Vietnam Airlines tránh không phận Ukraine, tốn kém ra sao?
Jetstar xáo trộn lịch bay vì sự cố chim va vào máy bay
VietJet Air sa thải một nhân viên điều phái bay
Hồn nhiên mở cửa thoát hiểm máy bay ... cho thoáng

Theo quyết định số 82/QĐ - XPVPHC của Cảng vụ Hàng không miền Bắc, hành khách Phạm Minh Ninh, 61 tuổi, có địa chỉ thường trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị phạt tiền 15 triệu đồng với hành vi mở cửa thoát hiểm tàu bay trái quy định.

  Phạt khách tí toáy mở cửa thoát hiểm máy bay 15 triệu đồng  
  Đã có khá nhiều vụ hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm trên các chuyến bay của Vietnam Airlines  

Cụ thể, ngày 22/7, tàu bay A312/VN - A322 của Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay VN1270, chặng bay  SGN - THD hạ cánh tại Cảng hàng không Thọ Xuân lúc 14h25. Hành khách Phạm Minh Ninh ngồi số ghế 29G khi rời tàu bay đã tự ý mở cửa thoát hiểm tàu bay (3L) làm bung cầu phao của tàu bay.

Theo Quyết định của Cảng vụ hàng không miền Bắc, ông Ninh có trách nhiệm phải nộp tiền phạt trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết sẽ gửi báo cáo cụ thể lên Cục Hàng không Việt Nam, căn cứ vào mức độ và tính chất vụ việc Cục Hàng không Việt Nam sẽ quyết định áp dụng cấm bay hay không đối với hành khách Phạm Minh Ninh.

Được biết, Vietnam Airlines đã phải tiến hành xử lý kỹ thuật để đóng cửa thoát hiểm lại. Vì vậy chuyến bay kế tiếp VN 1271 từ Thanh Hóa đi TPHCM sau đó phải khởi hành chậm khoảng 1 giờ 40 phút. Do cửa thoát hiểm vừa được đóng lại nên hãng này đã buộc phải cắt lại 23 hành khách dù đã hoàn tất thủ tục check in.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư