Sự tăng trưởng của khu vực này trên thị trường tài chính thế giới cũng được đánh dấu bằng việc TTCK Trung Quốc, bao gồm cả thị trường Hồng Kông, đã huy động được số tiền thông qua các cuộc IPO tăng gấp đôi so với thị trường Mỹ trong năm ngoái.
Các TTCK trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương bao gồm thị trường Tokyo, các thị trường của Trung Quốc như Thượng Hải, Thẩm Quyến và Hồng Kông, TTCK Úc và TTCK Hàn Quốc.
Theo Robert Barnes, Giám đốc điều hành vốn tại UBS, sự tăng trưởng này “đại diện cho một điểm uốn quan trọng khi mà thị trường đang hồi phục sau khủng hoảng”.
Tuy nhiên, trong sự phát triển của các TTCK châu Á chưa có nhiều sự tham gia của các nhà đầu tư “tốc độ cao”. Những nhà đầu tư này đã tạo nên một phần lớn trong giao dịch tại TTCK Mỹ và châu Âu. Ông Barnes cho rằng, trong thời gian tới, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ hấp dẫn nhiều nhà đầu tư kiểu này đến với các TTCK trong khu vực.
Khối lượng giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán
“Ngoài Úc ra, phần lớn TTCK tại châu Á chưa có được mức tăng thanh khoản khi được kết hợp với các giao dịch tốc độ cao, điều mà chúng ta được chứng kiến tại các thị trường đã phát triển khác. Đó là cơ hội cho các cơ quan quản lý thúc đẩy cải cách để đẩy mạnh thanh khoản trên TTCK của họ”, ông Barnes nói.
TTCK Tokyo gần đây đã bị hai TTCK của Trung Quốc lục địa vượt mặt về giá trị cổ phiếu được giao dịch, đưa TTCK Trung Quốc thành TTCK đứng hàng thứ hai thế giới sau Mỹ.
(Theo báo chí nước ngoài)



