- Trong năm 2009, nợ của Mỹ tăng thêm 1.400 tỷ USD. Nhưng đến năm nay, con số này tiếp tục tăng, ước tính lên tới 1.600 tỷ USD.
- Nợ của các quận, bang trong nước Mỹ lên tới 3.000 tỷ USD. Nhiều bang không còn khả năng trả nợ và cuối cùng liên bang phải gánh cả khoản nợ này.
- Các khoản chi tiêu cho an sinh xã hội, chăm sóc y tế, hỗ trợ y tế, cựu chiến binh và lương hưu năm nay lên tới 108.000 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với nợ quốc gia.
- Để tài trợ thâm hụt ngân sách nhiều nghìn tỷ USD, Bộ Tài chính Mỹ liên tục vay nợ nhiều hơn hàng năm để thanh toán các khoản chi tiêu, các trái phiếu ngắn hạn và dài hạn đã đến kỳ thanh toán
- “Núi nợ” của Bộ Tài chính làm giá trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh và đẩy lãi suất tăng cao.
- Để duy trì lãi suất thấp, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) phải tạo quỹ 1.700 tỷ USD để mua lại các chứng khoán thế chấp, trái phiếu kho bạc và các trái phiếu Chính phủ khác.
- Từ 10/9/2008 đến 10/3/2010, FED tăng sàn tiền tệ quốc gia (tổng số tiền lưu hành công cộng và tiền ký quỹ trong các ngân hàng) từ 850 tỷ USD lên 2.100 tỷ USD (tăng 250%).
- Kết quả là, trong 12 tháng qua, USD mất giá tới 10% do
Theo Bích Diệp – Đất Việt/Currency and Market



