Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Quận 1 cẩu tượng của khách sạn 4 sao trên phố Nguyễn Huệ
Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải nhận thấy 5 bức tượng của một khách sạn cao cấp lấn chiếm vỉa hè nên yêu cầu đoàn kiểm tra “bứng” ngay, trả lại lối đi cho người đi bộ.

Hơn 17h ngày 6/3, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra lòng lề đường trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, phố đi bộ Nguyễn Huệ,
5 bức tượng của khách sạn 4 sao nằm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ lấn chiếm vỉa hè bị phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải yêu cầu xử lý 

Khi đến trước khách sạn Kim Đô, một khách sạn 4 sao trên phố đi bộ, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải nhận thấy 5 bức tượng của khách sạn lấn chiếm vỉa hè nên yêu cầu đoàn kiểm tra xử lý, trả lại lối đi cho người đi bộ.

Đại diện khách sạn ra giải thích, tuy nhiên ông Hải vẫn quyên quyết xử lý vì cho rằng, động thái của quận là để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, chứ không phải xử phạt vi phạm hành chính với các công trình xây trái phép.

"Luật giao thông đường bộ quy định lòng đường, hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Chúng tôi áp dụng luật này, xử lý các hành vi, vật dụng, công trình trái phép gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông", ông Đoàn Ngọc Hải giải thích cho đại diện khách sạn biết và sau đó 5 bức tượng bị lực lượng chức năng cẩu đi.

Quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, phố đi bộ Nguyễn Huệ,
5 bức tượng lần lượt bị đoàn kiểm tra cho xe cơ giới cẩu đi

Trước đó, trong chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra khu vực phường Đa Kao đã hàng phá bỏ một bồn cây và một bức tường cao gần 4m trước tòa nhà các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hàng chục mái hiên các hộ dân trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiếm cũng bị đoàn kiểm tra trật tự đô thị quận 1 dỡ bỏ để trả lại lối đi thông thoáng cho người đi bộ.

Ngoài ra, tại đường Đinh Tiên Hoàng (P. Bến Nghé) đoàn cho đập bỏ 2 bức tường của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực 1 lấn vỉa hè hơn 3 m.

Quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, phố đi bộ Nguyễn Huệ,

Quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, phố đi bộ Nguyễn Huệ,
Bồn cây và bức tường cao 4m lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Thị Minh Khai bị đoàn liên ngành quận 1 tháo dỡ chiều 6/3

Trước đó, quận 1 cho đập bồn hoa trước Trung tâm bồi dưỡng chính trị, phá bức tường giữa Bộ Công thương và sân vận động Hoa Lư, cẩu nhiều ôtô biển xanh, xe sang đậu trên vỉa hè…

Đáng lưu ý, chiều 27/2, ông Đoàn Ngọc Hải cho tháo dỡ xích sắt, 6 chốt gác cảnh sát quanh Ngân hàng Nhà nước nhưng bị đơn vị này phản ứng. Sau đó ông "linh động" trả lại nhưng yêu cầu ngân hàng hoàn thành thủ tục để được cấp phép dựng chốt gác.

Trong chiến dịch "đòi vỉa hè" cho người đi bộ kéo dài 45 ngày qua, quận 1 đã xử phạt gần 1.000 trường hợp, tổng số tiền thu được khoảng 600 triệu đồng.

 

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Quận 1 sẽ xử lý lấn chiếm vỉa hè mạnh tay hơn'
Để có vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) nói rằng, đoàn công tác sẽ xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm theo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư