Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Quảng Ngãi: Bãi biển Mỹ Khê sắp có Khu nghỉ dưỡng 4 sao
Hà Minh - 12/01/2017 08:04
 
Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân dự kiến được xây dựng tại bãi biển Mỹ Khê, cách thành phố Quảng Ngãi 12 km, sân bay Chu Lai 40 km, là resort 4 sao 200 phòng, nhà hàng và trung tâm hội nghị 500 khách; bungalow, hồ bơi, villa nghỉ dưỡng; dịch vụ thể thao biển...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng vừa chủ trì cuộc làm việc với chủ đầu tư dự án và các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương về Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân.

Phối cảnh dự án Khu nghỉ dưỡng Ánh Vân tại biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi)
Phối cảnh dự án Khu nghỉ dưỡng Ánh Vân tại biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi)

Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân do Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Trúc Vân làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại bãi biển Mỹ Khê, cách thành phố Quảng Ngãi 12 km, sân bay Chu Lai (Quảng Nam) khoảng 40km, nằm trên tuyến ven biển Việt Nam, trên tuyến đường đi đến cảng Sa Kỳ đi đảo Lý Sơn.

Dự án có tổng diện tích gần 15ha, với 14 hạng mục công trình tạo nên quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Ánh Vân. Trong đó, nổi bật là resort 4 sao 200 phòng, nhà hàng và trung tâm hội nghị 500 khách; bungalow, hồ bơi, villa nghỉ dưỡng; dịch vụ thể thao biển...

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, dự án chia thành 3 giai đoạn, trong đó năm 2017 sẽ chính thức triển khai giai đoạn 1. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 400 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, phát triển du lịch là một trong những định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới. Vì vậy lãnh đạo tỉnh rất hoan nghênh chủ đầu tư có ý định đầu tư xây dựng Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái tại Mỹ Khê.

“Bãi biển Mỹ Khê là bãi biển đẹp và còn khá hoang sơ của Quảng Ngãi. Vì vậy, khi phát triển dự án, nhất là dự án du lịch sinh thái thì chủ đầu tư cần tính toán đến việc giữ cây xanh, nhất là cây dương liễu có tác dũng chắn gió, cát. Việc sử dụng bãi biển cũng nên tính đến việc sử dụng bãi biển chung”- ông Dũng lưu ý nhà đầu tư.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng cũng đề nghị UBND thành phố, sở, ngành tích cực giúp đỡ nhà đầu tư về thủ tục đất đai, đánh giá tác động môi trường; thống nhất chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư theo quy định hiện hành; giải quyết thỏa đáng những quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng, nhằm sớm triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra.

Dự án cầu Cửa Đại, Quảng Ngãi: Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 1.500 tỷ đồng
Dự kiến, cầu Cửa Đại (Quảng Ngãi) có chiều dài toàn dự án là 4.800 m, tổng vốn đầu tư 2.800 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư