-
[Ảnh] Hình ảnh nút giao thông hiện đại nhất TP.Thủ Đức được đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng -
TP.HCM đầu tư 868 tỷ đồng mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp -
Nhất quán mục tiêu thông xe 30 km cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vào ngày 30/4/2024 -
Lâm Đồng “lắc đầu” đề xuất cho thuê mặt nước hồ Tuyền Lâm hoạt động dịch vụ -
Mô hình TOD: Tạm thời hay xu hướng tất yếu? -
Nhà đầu tư đề xuất chỉ thu 90% giá vé tại trạm BOT Phú Hữu, TP.HCM
Nhà máy Quang điện mặt trời Thiên Tân Solar được đầu tư xây dựng tại thôn Đạm Thuỷ Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam được khởi công xây dựng tính đến thời điểm này. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ hoà dòng điện mặt trời đầu tiên vào lưới điện quốc gia.
Dự án có tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng được xây dựng trên diện tích đất 24 ha, nhà máy có công suất thiết kế 19,2 MWp và áp dụng công nghệ quang điện hiện đại nhất Châu Âu hiện nay. Dự kiến sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp cho điện lưới Quốc gia trung bình khoảng 25.572 MWp mỗi năm.
Nhấn nút khởi công dự án xây dựng nhà máy Quang điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam. |
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết: “Hiện nay lượng điện chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của quốc gia. Đối với điện mặt trời, chúng ta có tiềm năng rất lớn. Dự kiến đến năm 2030, chúng ta có khả năng đạt 20% tổng công suất từ năng lượng mới và tái tạo (năng lượng gió, mặt trời, điện sinh học…). Cho nên việc phát triển dự án điện mặt trời, mà cụ thể là việc xây dựng nhà máy điện mặt trời của Thiên Tân hôm có ý nghĩa to lớn, mở ra một hướng đi mới trong việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo mà chúng ta có lợi thế. Và đặc biệt hơn nữa là dự án này sử dụng hoàn toàn nguồn vốn xã hội mà không cần đến nguồn vốn nhà nước.”
Phó thủ tướng cũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi, của Thiên Tân Group và sự hỗ trợ của nhà thầu, nhà tư vấn Thái Lan và Ấn Độ trong việc đầu tư xây dựng nhà máy này. Phó Thủ tướng cũng đồng thời đề nghị Bộ Công thương sớm trình Chính phủ để ban hành chính sách về điện mặt trời.
Ông Huỳnh Kim Lập, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiên Tân cho biết: “Việc triển khai xây dựng nhà máy điện mặt trời ngay tại vùng cát trắng này sẽ mở ra cơ hội mới cho cả vùng đất ven biển phía đông huyện Mộ Đức trong việc đánh thức tiềm năng chưa được khai thác hết tại đây. Chúng tôi tin tưởng rằng, sau dự án đầu tiên này, nhiều nhà đầu tư sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt dự án tương tự tại đây, điều này đóng góp phần quan trọng vào thu ngân sách cho huyện Mộ Đức”.
Sau khi khởi công xây dựng nhà máy quang điện mặt trời đầu tiên của Việt Nam tại huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), sắp tới đây, Thiên Tân Group cũng sẽ tiếp tục tiến hành khởi công dựng tiếp nhà máy Quang điện mặt trời Thiên Tân Solar tại Ninh Thuân. Đây là dự án lớn về điện mặt trời mang tầm cở thế giới với công suất thiết kế 300 MW do Thiên Tân làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án này lên đến 40.000 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD.
-
Kiến nghị dùng vốn ngân sách để cứu Dự án BOT Quốc lộ 26 -
Mô hình TOD: Tạm thời hay xu hướng tất yếu? -
Nhà đầu tư đề xuất chỉ thu 90% giá vé tại trạm BOT Phú Hữu, TP.HCM -
Cầu Châu Đốc (An Giang) sẽ thông xe vào ngày 23/4/2024 -
Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp cố tình làm chậm tiến độ giải ngân đầu tư công -
Đà Nẵng đôn đốc giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan -
Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành lên bàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Lễ chào cờ đầu tuần - nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam
- “Chuyển đổi kép” - chuyển đổi số để chuyển đổi xanh
- Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp sức khỏe tại Việt Nam
- VitaDairy và KPMG Việt Nam ký kết hợp tác khởi động dự án chuyển đổi số V-UP
- Lộ diện những tài năng dự Vòng chung kết khu vực cuộc thi "Chiến lược kinh doanh 2024"
- Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng 2024