Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Quảng Ninh công bố kế hoạch triển khai chương trình Năm du lịch Quốc gia 2018
Thu Lê - 28/12/2017 13:02
 
UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 77/KH-UBND về kế hoạch triển khai chương trình tổ chức năm Du lịch quốc gia 2018 với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện”.

Theo đó, năm Du lịch Quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh do Quảng Ninh đăng cai sẽ bao gồm chuỗi 100 sự kiện diễn ra xuyên suốt trong năm 2018 và kéo dài đến tháng 01/2019. Các sự kiện sẽ do tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một số tỉnh, thành phố trong cả nước phối hợp tổ chức. Trong đó tỉnh Quảng Ninh sẽ chủ trì tổ chức chuỗi các sự kiện gồm 51 chương trình văn hóa, thể thao và du lịch. Một số sự kiện lớn như lễ công bố, khai mạc, bế mạc, chương trình Carnaval Hạ Long 2018; lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch Asean ATF 2019; Giải Golf Hạ Long 2019 mở rộng... nằm trong chuỗi các sự kiện do Quảng Ninh tổ chức.

Quảng Ninh công bố kế hoạch triển khai chương trình năm du lịch Quốc gia 2018.
Quảng Ninh công bố kế hoạch triển khai chương trình năm du lịch Quốc gia 2018.

Điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh chính là lễ Khai mạc và chương trình Carnaval Hạ Long 2018 được tổ chức tại Công viên Sun World Hạ Long Complex vào ngày 28/4/2018.   

Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2018 sẽ được gắn với khai mạc sự kiện Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 (ATF 2019) và giải golf Hạ Long 2019 mở rộng, diễn ra trong tháng 01/2019 tại Khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf cột 5, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long.

Các hoạt động trong chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2018 còn bao gồm các lễ hội, chương trình văn hóa, thể thao của 14/14 địa phương trong tỉnh, đem đến cho du khách cơ hội trải nghiệm các nét văn hóa đặc sắc của các vùng miền của Quảng Ninh.

Theo đó, thành phố Hạ Long (8 chương trình), thành phố Uông Bí (9 chương trình)... tại huyện đảo Cô Tô sẽ là Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cô Tô; tại huyện Tiên Yên là Tuần lễ Văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ 2.

Đặc biệt, tại hai sự kiện trung tâm của Năm du lịch Quốc gia 2018, tỉnh Quảng Ninh dự kiến mời một số đoàn nghệ thuật nước ngoài đến từ các nước khu vực châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Lào, Thái Lan... tham gia.

Để chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia 2018, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban tổ chức cấp tỉnh và phê duyệt đề án “Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh”. Đồng thời, Quảng Ninh cũng huy động các nguồn lực đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ như đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, và đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn làm tiền đề quan trọng, hình thành Đặc khu Hành chính - Kinh tế Vân Đồn; tiếp tục triển khai cao tốc Hạ Long - Móng Cái kết nối với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, ASEAN...

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, mục tiêu đặt ra cho du lịch năm 2018 của Quảng Ninh là tập trung quảng bá, giới thiệu văn hóa cùng với những sản phẩm du lịch, tạo ra sự đột phá cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.

[Infographic] Năm Du lịch quốc gia 2017: Sắc màu Tây Bắc
Ngày 11/2/2017, tại TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) sẽ diễn ra Lễ khai mạc và công bố Năm Du lịch Quốc gia Lào Cai - Tây Bắc năm 2017, với chủ đề “Sắc màu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư