Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Quảng Ninh được chấp thuận nhiều cơ chế, chủ trương quan trọng
Thu Lê - 11/02/2017 20:40
 
Nhiều đề xuất của tỉnh Quảng Ninh mới đây đã được Thủ tướng chính thức đồng ý bằng văn bản sau buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh ngày 22/12/2016. Điều này đã tạo ra cơ hội lớn để Quảng Ninh có những phát triển vượt bậc và trở thành đầu tàu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất cả nước, giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Sẽ có thêm một Khu kinh tế

Cụ thể, theo nội dung tại thông báo Kết luận số 65/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế (KKT) tại thị xã Quảng Yên (bao gồm Khu công nghiệp - dịch vụ Đầm Nhà Mạc và Khu đô thị công nghiệp công nghệ cao Sông Khoai). Thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn tỉnh Quảng Ninh xây dựng Đề án thành lập khu kinh tế. Khi xây dựng đề án, Thủ tướng yêu cầu phải nghiên cứu việc áp dụng các cơ chế, chính sách của KKT Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng) cho KKT này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hiện Khu công nghiệp - dịch vụ Đầm Nhà Mạc có tổng mức đầu tư hơn 6.940 tỷ đồng do Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế CDC (Cayman Islands), Công ty TNHH Tiện ích Trung Đông (Singapore); Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Á châu Hồng Kông là nhà đầu tư. Dự án cũng mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư hồi cuối tháng 10/2016.

Đổ bê tông lớp 2 đường băng và sân đậu máy báy tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: Thanh Tân.
Đổ bê tông lớp 2 đường băng và sân đậu máy báy tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: Thanh Tân.

Còn dự án KCN Sông Khoai mà Tập đoàn Amata theo đuổi vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chuyển đổi vị trí KCN từ xã Phương Nam sang xã Sông Khoai. Được biết, trong suốt quá trình nghiên cứu và lập dự án, các nhà đầu tư nói trên đã nhiều lần có đề xuất cho những KCN này hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi của một KKT ven biển giống như KKT Đình Vũ - Cát Hải.

Nhiều cơ chế đặc biệt cho Vân Đồn

Liên quan tới KKT Vân Đồn, Thủ tướng đã đồng ý với chủ trương thành lập Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn và giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan và ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan khẩn trương xây dựng dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, báo cáo Chính phủ tại phiên họp tháng 5 năm 2017.

Với việc có sơ sở pháp lý cho việc thành lập Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn và những quy định việc thực hiện thí điểm cho phép người Việt Nam vào chơi casino tại Khu dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn theo đúng kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 16-TB/TW ngày 15/9/2016, huyện Vân Đồn nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển nhanh hơn nữa.

Cùng với đó, nhiều đề xuất liên quan đến các dự án về hạ tầng du lịch cũng đã được Thủ tướng đồng ý và có những chỉ đạo cụ thể. Như dự án Khu dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp có casino tại Khu kinh tế Vân Đồn đã được Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Bộ sẽ phối hợp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan liên quan và UBND tỉnh Quảng Ninh để khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư và thẩm định chủ trương đầu tư theo quy định và báo cáo Thủ tướng. Hay như Thủ tướng đã đồng ý đồng ý bổ sung sân golf Vân Đồn (Vân Đồn Golf Club) tại Khu phức hợp dịch vụ, du lịch cao cấp có casino vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Đặc biệt, thủ tướng đã đồng ý về chủ trương điều chỉnh Cảng hàng không Vân Đồn thành cảng hàng không quốc tế và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư  sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để bổ sung dự án tuyến đường trục chính từ Cảng hàng không vào Khu dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp có casino vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2015-2020 để triển khai thực hiện.

Thời cơ “vàng” cho Quảng Ninh

Tất cả có 21 đề xuất liên quan đến nhiều lĩnh vực của tỉnh Quảng Ninh đã được Thủ tướng đồng ý về chủ trương hoặc có những chỉ đạo để có phương án thực hiện cụ thể. Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, những chủ trương, cơ chế Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Quảng Ninh thực hiện chính là cơ hội vàng để Quảng Ninh phát triển. Và ngay sau khi nhận thông báo Kết luận của Thủ tướng, UBND tỉnh Quảng Ninh có có nhiều chỉ đạo đến các sở, ngành chuyên môn để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp triển khai các nội dung kết luận của Thủ tướng mới đây.

Năm 2016, dù ngành than gặp khó khăn nhưng tỉnh Quảng Ninh đã vượt qua và đạt được nhiều kết quả lớn khi thu ngân sách tăng 15 % so với cùng kỳ, đạt 38.385 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa tăng mạnh - tăng gần 28%, đạt 25.138 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng đạt trên 11 % - cao nhất từ trước đến nay. Thu nhập bình quân của người dân Quảng Ninh đã đạt trên 4.000 USD/người/năm. Với tiền đề này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tự tin đề ra mục tiêu cao cho năm 2017.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế phải duy trì hai con số và thu nội địa là 26.400 tỷ đồng. Và với những cơ chế, ưu đãi dành cho tỉnh Quảng Ninh đã được nêu tại thông báo Kết luận số 65/TB-VPCP thì mục tiêu trở thành đầu tàu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất cả nước, giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ mà Thủ tướng đã đặt ra cho Quảng Ninh là hoàn toàn cơ sở để thực hiện thành công.

TS.Trần Đình Thiên: "Nói TP.HCM là đặc khu kinh tế là có tầm nhìn vượt lên trên rồi"
Bí thư Đinh La Thăng lại vừa gây bất ngờ mới khi phát biểu tại Hội nghị lần 4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM rằng: "TP.HCM phải trở thành một...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư