Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Ra mắt Báo Thái Bình điện tử
Mạnh Tùng - 22/03/2018 10:55
 
Báo Thái Bình tổ chức ra mắt bạn đọc Báo Thái Bình điện tử, hướng tới xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Tới dự Lễ ra mắt Báo Thái Bình điện tử có ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bìn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng; Tiến sĩ Trần Bá Dung - Trưởng Ban nghiệp vụ Hội nhà Báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban ngành của tỉnh… cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thái Bình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng, Tiến sĩ Trần Bá Dung cùng đại diện các ban ngành của tỉnh, Tòa soạn Báo Thái Bình đã cắt băng chính thức khai trương Báo Điện tử Thái Bình.

Đây là sự kiện ý nghĩa chào mừng 128 năm thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890 – 21/3/2018).

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên,Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Đặng Trọng Thăng, cùng các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo tòa soạn Báo Thái Bình cắt băng khai trương Báo điện tử Thái Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên,Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Đặng Trọng Thăng, cùng các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Báo Thái Bình cắt băng khai trương Báo Thái Bình điện tử 

Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình Hoàng Minh Sơn cho biết, sau hơn một năm đầu tư mọi điều kiện về con người, trang thiết bị như camera, hệ thống studio và xử lý tín hiệu, hệ thống trường quay ảo…, Báo Thái Bình điện tử đi vào hoạt động với thiết kế hiện đại, bắt mắt, các tin chính chạy trên nền flat động, tùy biến theo yêu cầu. Báo Thái Bình điện tử hiện có trên 50 chuyên mục, phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động trong đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng. Với nhiều chuyên mục thu hút khá nhiều lượt người truy cập như truyền hình trực tuyến, phóng sự, pháp luật và đời sống…

Mặc dù trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đội ngũ phóng viên còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ và sự tiếp cận với công nghệ và cách làm báo mới chưa đồng đều, song tập thể Ban Biên tập đã nỗ lực khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay, trung bình một ngày Ban biên tập điện tử khai thác, sản xuất, xuất bản trên 100 tin, bài. Đến nay có thể khẳng định, Báo Thái Bình đã cơ bản thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, tiến tới xây dựng tòa soạn hội tụ.

Tại buổi lễ, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Đặng Trọng Thăng nhấn mạnh: “Báo Thái Bình điện tử cần phản ánh nhiều hơn nữa, kịp thời hơn nữa về công tác xây dựng nông thôn mới, môi trường, xây dựng hạ tầng nông thôn. Đặc biệt những mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao...”.

Cái “bắt tay” đầu năm giữa Hiệp hội doanh nghiệp Thái Bình và hệ thống ngân hàng trong tỉnh
Thực hiện chủ trương đổi mới của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, vừa qua, Chủ tịch Hiệp hội Đỗ Văn Vẻ dẫn đầu đoàn công tác...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư