Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Samsung tài trợ 500.000 USD xây Trường học Hy vọng ở Thái Nguyên
Nhã Nam - 06/10/2016 09:33
 
Trường học Hy vọng Samsung (Samsung Hope School) sẽ được xây dựng tại Thái Nguyên trong thời gian tới với tổng kinh phí 950.000 USD, trong đó Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) tài trợ 500.000 USD.

Hội Hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc tỉnh Thái Nguyên (VIKOFAT) và Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI), dưới sự hỗ trợ của Samsung Việt Nam, vừa ký kết Biên bản ghi nhớ về việc thành lập Trung tâm Hợp tác Việt - Hàn tỉnh Thái Nguyên (VCC).

Theo đó, Trung tâm Hợp tác sẽ triển khai các dự án giúp đỡ người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt tập trung hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo ra môi trường học tập và phát triển phù hợp với tình hình kinh tế - văn hóa của tỉnh.

.
.

Hoạt động đầu tiên và quan trọng nhất của VCC chính là xây dựng và triển khai dự án “Trường học Hy vọng Samsung” (Samsung Hope School) với mục tiêu đem đến các hoạt động phát triển toàn diện cho trẻ em tỉnh Thái Nguyên.

Samsung Hope School có kinh phí xây dựng và phát triển là 950.000 USD (khoảng 22 tỷ  đồng) trong 10 năm; trong đó SEVT tài trợ 500.000 USD, bao gồm toàn bộ chi phí xây dựng và chi phí hoạt động năm đầu tiên. Phần còn lại của kinh phí sẽ được huy động từ các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm khác và Samsung Việt Nam.

Samsung Hope School được xây dựng tại xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên và dành cho cho học sinh nghèo từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở trong tỉnh.

Dự án nằm trong nỗ lực của Samsung nhằm phát triển thế hệ tương lai của tỉnh và cũng là một trong những hoạt động tri ân dành cho địa phương nơi Samsung đặt nhà máy. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ là ngôi trường thứ 2 trong chuỗi Samsung Hope School tại Việt Nam cùng với trường đầu tiên tại xã Xuân Hội, Lạc Vệ (tỉnh Bắc Ninh) do Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) xây dựng.

Kinh phí xây dựng và phát triển của Samsung Hope School Thái Nguyên là  950.000 USD, trong đó 450.000 USD được dành cho việc xây dựng và đầu tư vào trang thiết bị, 500.000 USD là kinh phí hoạt động trong 10 năm đầu.

Ngôi trường sẽ được xây dựng với trang thiết bị hiện đại và tạo thành hệ thống đồng bộ bao gồm lớp hoc (mỹ thuật, âm nhạc, tin học, ngoại ngữ), thư viện, khu vui chơi, nhà ăn, khu vệ sinh. Các hoạt động ngoại khóa như giao lưu, khám sức khỏe, tặng quà… cũng sẽ được thực hiện song song.

Tham gia vào chương trình của Samsung Hope School, 300 em học sinh của tỉnh sẽ được tận hưởng môi trường giáo dục toàn diện, kết hợp giữa học tập - thực hành và vui chơi lành mạnh.

“Thông qua dự án, Samsung mong muốn góp phần giúp các em có cơ hội nâng cao trình độ, tiếp thu thêm kiến thức, nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ, trở thành những người công dân gương mẫu và có ích cho xã hội”, ông Hyunwoo Bang, Phó tổng giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ và cho biết, là một doanh nghiệp lớn, Samsung luôn ý thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng.

“Một trong những triết lý mà chúng tôi luôn nỗ lực theo đuổi là đem đến những cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân tại những nơi chúng tôi có hoạt động kinh doanh”, ông Bang nhấn mạnh.

Samsung Hope School tại Thái Nguyên là ngôi trường thứ hai tại Việt Nam được tài trợ hoàn toàn bởi Samsung.

Trước đó, năm 2013, Samsung Hope School đầu tiên dành cho 200 em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông, với kinh phí quyên góp từ chính nhân viên Samsung Electronics Hàn Quốc (300.000USD), đã được khánh thành tại tỉnh Bắc Ninh, cũng là nơi đặt nhà máy SEV.

Dự án là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội mà Samsung đang tiến hành nhằm lan tỏa tri thức, chia sẻ tầm nhìn đến thế hệ trẻ Việt Nam.

Samsung kết nối doanh nghiệp Việt với chuỗi cung ứng toàn cầu
Samsung đang tiếp tục tìm kiếm các nhà cung cấp Việt Nam, với phương châm Samsung chỉ có thể lớn mạnh nếu các nhà cung cấp lớn mạnh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư