Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Sao Vàng đất Việt 2018 ghi danh Top 10, Top 100, Top 200
Khánh An - 06/12/2018 16:20
 
Sau gần 7 tiếng đồng hồ làm việc, Hội đồng bình chọn chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018 đã gọi tên Top 10, Top 100 và Top 200 Sao Vàng đất Việt 2018.
Hội đồng Bình chọn chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt bỏ phiếu bình chọn Top 10 Sao Vàng đất Việt 2018
Hội đồng Bình chọn chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt bỏ phiếu bình chọn Top 10 Sao Vàng đất Việt 2018

Sự xuất hiện của các thương hiệu lớn như TTC, FPT, VinGroup, Cenland, Traphaco, Thủy sản Minh Phú, Hòa Phát, Thiên Long, Xây dựng Hòa Bình, An Cường ở vòng chung tuyển, với vị trí đứng đầu ngành đã dự báo trước cuộc đua Top 10 khó khăn.

Vì xếp ngay sau các thương hiệu này cũng là những thương hiệu đình đám không kém. Có thể kể tới Hưng Thịnh, Cảng Đình Vũ, Đường Quảng Ngãi, Việt Tiến...

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018 được Chính phủ cho phép triển khai theo Công văn số 11416/VPCP-TCCV ngày 22/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 10/2018, Trung ương Hội đã phát động triển khai đến tất cả các địa phương, gửi hồ sơ mời tham gia tới hơn 1.000 doanh nghiệp; UBND các tỉnh, thành phố; Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố; Hội DNT tỉnh, thành, ngành; Đoàn Thanh niên các bộ, ngành, Tổng công ty, các Hiệp hội ngành hàng.

Vòng sơ tuyển và thẩm định trực tiếp kết thúc vào ngày 5/12/2018.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư thư nhất Trung ương đoàn là Chủ tịch Hội đồng Bình cho biết, nhiều khi Hội đồng cũng rất tiếc khi một số thương hiệu điểm xấp xỉ.

"Vì tiêu chí đã xác định từ đầu, nên doanh nghiệp điểm thấp hơn, dù một điểm, đành xếp sau", ông Phong nói. Đây cũng là những doanh nghiệp làm sáng Top 100 của Sao Vàng đất Việt 2018.

Cũng phải nói thêm, các doanh nghiệp trong Top 100 đều phải có kiểm toán.

Các doanh nghiệp Top 200 đều phải đảm bảo không nợ thuế, bảo hiểm xá hội.

Toàn bộ 200 doanh nghiệp này đã được chuyển sang cơ quan thuế, bảo hiểm để kiểm tra tình trạng nộp thuế, bảo hiểm.

Dự kiến, Hội đồng chung tuyển sẽ công bố chính thức danh sách Top 10, Top 100, Top 200 Sao Vàng đất Việt năm 2018 vào thứ Hai, ngày 10/12 tới.

Đây là năm thứ 15 của giải thưởng Sao Vàng đất Việt, đã ghi nhận và thúc đẩy sự lớn lên của nhiều thương hiệu lớn nhất của nền kinh tế.

Đang xét 236 hồ sơ để chọn Top 200 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt
Sáng nay, 6/12/2018, Hội đồng Bình chọn chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt xét chọn Top 200 thương hiệu đoạt Giải Sao Vàng đất Việt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư