Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Sẽ có không khí lạnh dịp Tết Nguyên đán
Hải Hà - 19/01/2016 14:09
 
Sáng nay (19/1), ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo kịch bản dự báo, dịp Tết Nguyên Đán sẽ có không khí lạnh ngắn ngày và yếu.
.

Nhận định thời tiết dịp tết Nguyên Đán cho thấy, trước Tết, những ngày đầu tháng 2/2016 có khả năng ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh gây mưa và trời rét ở Bắc Bộ. Sau đó, những ngày trong Tết không khí lạnh có thể được bổ sung và suy yếu, duy trì tình trạng trời rét nhưng ít khả năng rét đậm.

Nhiệt độ những ngày trong Tết phổ biến dao động trong khoảng 14 - 22 độ, mưa không đáng kể.

Thời tiết miền Nam về cơ bản là tốt, riêng miền Trung (khu vực Bắc và Trung Trung Bộ) có thể có mưa và trời rét ở Bắc Trung Bộ vào thời điểm không khí lạnh.

Cụ thể, trước 28 tháng Chạp sẽ có 1 đợt không khí lạnh với nhiệt độ thấp và tăng dần với nhiệt độ khu vực Bắc Bộ từ 18 - 23 độ C.

Đến ngày 3 - 4 tháng Chạp, không khí lạnh nhỏ sẽ gây mưa điển hình của thời tiết là mưa xuân vào mùng 4 - 5 Tết. Từ 6 - 7, thời tiết thuận lợi cho việc du xuân.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ nắng đẹp với nền nhiệt dao động từ 22 - 31 hoặc 32 độ C, ít mưa.

Nhìn chung, trong tháng Tết có thể có 4 - 5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, có thể xảy ra 1 đợt rét đậm trong tháng 2 nhưng không kéo dài.

Tuy nhiên, ông Hải cũng cho biết, đây mới là kịch bản dự báo còn những thông tin chi tiết và chính thức cụ thể sẽ được đưa ra sơ bộ vào ngày 19/1 và bản tin chính thức, chi tiết của dự báo sẽ được cập nhật hàng ngày vào 15h30 từ ngày 1/2 (tức ngày 23/12 âm lịch đến hết 7/1 âm lịch).

Thông tin thêm về đợt rét đậm, rét hại sắp tới, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự kiến đợt rét này sẽ kéo dài từ ngày 23 - 27/1, nhưng đêm 21 không khí lạnh sẽ bắt đầu gây ảnh hưởng toàn bộ khu vực Bắc Bộ.

Cụ thể, đêm 21, ngày 22 hoạt động của rãnh gió tây trên cao khoảng 5.000m sẽ gây mưa diện rộng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 21 sáng 23/1.

Từ ngày 22/1, gió đông bắc mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10 ở vịnh Bắc Bộ. Từ ngày 23/1 trên toàn bộ khu vực biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9, cấp 10 và duy trì dài ngày từ 22/1 - 26/1, rất nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Đây khả năng là đợt không khí lạnh mạnh nhất trong mùa Đông, Xuân 2015 - 2016.

Theo đó, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức 8-11 độ, vùng núi từ 3 - 6 độ, một số nơi vùng núi cao có thể xuống dưới 0 độ. Ông Hải nhận định, khả năng băng tuyết sẽ diễn ra từ 23 - 25/1, khả năng băng tuyết sẽ có từ ngày 24 - 25/1 tại một số vùng như Sapa, Mẫu Sơn, Đồng Văn, Quỳ Hồ cũng không loại trừ một số vùng núi có độ cao từ 1.500 m trở lên. Năm 2015, khu vực vùng núi Kỳ Sơn, Nghệ An cũng có tuyết.

Ông Hải cũng khuyến cáo những vùng trên đều là các khu du lịch. Tuy nhiên, mưa tuyết là hiện tượng khắc nghiệt của thời tiết gây ra do sự kết hợp giữa mưa và nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C. Do đó, du khách nên lưu ý tránh bị trơn trượt cho người và các phương tiện giao thông.

Dự báo thời tiết hôm nay: Rét đậm rét hại tại miền Bắc, có nơi nhiệt độ dưới 13 độ C
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 23-27/1 xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư