Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Sẽ trình diễn ánh sáng 3D trên mặt Nhà hát Lớn trong đêm giao thừa
 
Lần đầu tiên, trong tối giao thừa Tết Bính Thân (tức đêm 7/2) sẽ diễn ra chương trình trình chiếu ánh sáng 3D mapping trên bề mặt Nhà hát Lớn Hà Nội cùng các tiết mục văn nghệ với tên gọi “Hành trình kết nối yêu thương”.
Lần đầu tiên sẽ có trình diễn 3D mapping công nghệ cao trên bề mặt Nhà hát Lớn Hà Nội trong đêm giao thừa đón Tết Bính Thân. Ảnh minh họa
Lần đầu tiên sẽ có trình diễn 3D mapping công nghệ cao trên bề mặt Nhà hát Lớn Hà Nội trong đêm giao thừa đón Tết Bính Thân. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, vào đúng thời khắc giao thừa sẽ diễn ra hoạt động đếm ngược.

Chương trình countdown “Hành trình kết nối yêu thương” diễn ra từ 21h30 đến 0h tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám do Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 1 – CN Tổng công ty Viễn Thông MobiFone tổ chức với sự xuất hiện nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Đăng Dương, Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Khắc Việt, Tú Dưa – Lâm Trang, DJ SlimV…

Chương trình nghệ thuật “Hành trình kết nối yêu thương” được xem là hoạt động nghệ thuật ngoài trời đặc sắc của Hà Nội vào tối giao thừa đón chào năm mới Bính Thân. BTC cho biết, điểm khác biệt của chương trình này so với những chương trình đếm ngược từng diễn ra vào Tết dương lịch vừa qua là có phần trình diễn trình chiếu ánh sáng 3D mapping công nghệ cao trên bề mặt Nhà hát Lớn Hà Nội. Phần trình chiếu sẽ mang đến một câu chuyện rõ ràng cụ thể về tình yêu đôi lứa, tình yêu Hà Nội với những hình ảnh về Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên, một chương trình trình chiếu ánh sáng lớn với công nghệ cao được thực hiện tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Đạo diễn, NSƯT Hồ Hoài Anh cho biết, toàn bộ máy chiếu để thực chương trình này được nhập mới hoàn toàn và lần đầu tiên sử dụng. Tất cả phần hình ảnh đều được tuyển chọn, thiết kế tỉ mỉ, chỉn chu trong nhiều tháng qua bởi nhiều nhóm thiết kế, được tập dượt nhiều lần trước khi trình diễn chính thức, nhằm mang lại hiệu ứng thị giác độc đáo. Vì thế, BTC hy vọng, chương trình trình chiếu ánh sáng này sẽ mang đến một đêm nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng và rực rỡ cho người dân Hà Nội vào đêm giao thừa năm nay.

Ngoài phần trình chiếu ánh sáng 3D, đêm nghệ thuật “Hành trình kết nối yêu thương” còn có như những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với những ca khúc về Hà Nội và những ca khúc nhạc trẻ sôi động…

Trong buổi họp báo công bố chương trình diễn ra vào ngày 2/2, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết, địa điểm Nhà hát Lớn Hà Nội từ lâu đã là một điểm đến văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô, vì thế Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” sẽ là một trong những chương trình nghệ thuật đặc sắc của Hà Nội phục vụ nhân dân trong đêm giao thừa năm nay.

Nhiều siêu thị mở cửa đến gần Giao thừa phục vụ người dân Thủ đô
Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư