Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Tập đoàn Sanitas sẽ đầu tư vào Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực y tế chất lượng cao
Ngọc Tân - 03/05/2016 15:47
 
Ông Daniel, địa diện lãnh đạo Tập đoàn Sanitas (Vương quốc Bỉ) cho biết hiện nay tập đoàn này đang triển khai hợp tác đầu tư để thiết lập mạng lưới y tế chất lượng cao tại Việt Nam và mong muốn trong thời gian tới sẽ đầu tư thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước mắt, Tập đoàn Sanitas sẽ nghiên cứu hợp tác với Bệnh viên Trung ương Huế và Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế trong chiến lược giảm viện phí và nâng cao chất lượng y tế.

Đó là nội dung trao đổi giữa đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sanitas và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương tại buổi làm việc vừa qua (chiều 2/5) nhân chuyến thăm tỉnh Thừa Thiên Huế của bà Jehanne Roccas- Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sanitas.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Jehanne Roccas và lãnh đạo Tập đoàn Sanitas (Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực y tế, có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới) giới thiệu khái quát về các thành tựu nổi bật của ngành y tế Vương quốc Bỉ, các hoạt động dịch vụ y tế và đào tạo nhân lực ngành y của Tập đoàn Sanitas.

Bệnh viện Trung ương Huế.
Bệnh viện Trung ương Huế.

Đại sứ Jehanne Roccas bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác mạnh mẽ hơn với tỉnh Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực y tế, nhất là các dự án về phòng chống ung thư. Ông Daniel, đại diện Tập đoàn Sanitas cho biết hiện nay tập đoàn này đang triển khai hợp tác đầu tư để thiết lập mạng lưới y tế chất lượng cao tại Việt Nam và mong muốn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước mắt, Tập đoàn Sanitas sẽ nghiên cứu hợp tác với Bệnh viên Trung ương Huế và Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế trong chiến lược giảm viện phí và nâng cao chất lượng y tế.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Thừa Thiên Huế đánh giá rất cao hiệu quả tích cực của các dự án do phía Bỉ tài trợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua, đặc biệt là hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao y tế kỹ thuật cao; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác tích cực từ Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực y tế. Hy vọng Tập đoàn Sanitas sẽ sớm có dự án hợp tác đầu tư triển khai tại Thừa Thiên Huế.

Sau buổi làm việc, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và lãnh đạo Tập đoàn Sanitas đã đến khảo sát thực tế và làm việc trực tiếp tại Bệnh viên Trung ương Huế và Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế.

Lãnh đạo Thừa Thiên Huế giải đáp hơn 100 câu hỏi nóng của doanh nghiệp
Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cao nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư