Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Thái Bình: Hàng chục nghìn suất quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn
Phương Liên - 18/01/2019 16:42
 
Đã thành thông lệ vào dịp cuối năm Âm lịch, khi UBND tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt chúc Tết doanh nghiệp thì hàng chục nghìn suất quà Tết lại được cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh gửi đến các đối tượng chính sách xã hội, những hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, cộng đồng doanh nghiệp đã trao trên 20.000 suất quà trị giá gần 8 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng phát biểu tại Hội nghị gặp mặt chúc tết cộng đồng doanh nghiệp Tết Kỷ Hợi 2019.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng phát biểu tại Hội nghị gặp mặt chúc tết cộng đồng doanh nghiệp Tết Kỷ Hợi 2019.

Năm 2018, GRDP của Thái Bình đạt 49.870 tỷ đồng, tăng 10,53% so với năm 2017 – vượt kế hoạch năm. Đây là năm thứ ba liên tiếp, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng hai con số và là một trong số ít tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Năm 2018, toàn tỉnh có 152 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư mới với tổng vốn đầu tư gần 6.800 tỷ đồng, tăng 36,9% số dự án so với năm 2017. Đã thu hút được một số tập đoàn kinh tế lớn như TH, Trường Hải, Lộc Trời, Hòa Phát, Sungroup, HimLam, C&N VINA- Hàn Quốc... cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào nghiên cứu, thực hiện dự án đầu tư. Thái Bình hiện có 6.275 doanh nghiệp, 821 chi nhánh văn phòng đại diện, nộp ngân sách 4.515 tỷ đồng, chiếm 80% tổng số thu từ thuế, phí của tỉnh, tạo trên 33.000 việc làm cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn với những thương hiệu nổi tiếng quốc gia, quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng trao Bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2018.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng trao Bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2018.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng biểu dương sự cố gắng và thành quả trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời khẳng định sự phát triển vượt bậc của tỉnh trong những năm qua có sự đóng góp rất lớn của lực lượng chủ lực này.

Chủ tịch Đặng Trọng Thăng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tích cực thực hiện các phong trào của tỉnh, tăng cường nghiên cứu, nắm bắt xu hướng phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế, khai thác thế mạnh của địa phương nhằm phát triển sản xuất kinh doanh; hoạch định chiến lược đầu tư dài hạn, chú trọng xây dựng, củng cố thương hiệu sản phẩm gắn với đổi mới trang thiết bị hiện đại tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạng tranh; mở rộng các mối quan hệ liên doanh, liên kết, thành lập các hội chuyên ngành; tham gia cùng các cấp chính quyền cải thiện môi trường đầu tư, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu kinh tế nhằm biến Khu kinh tế Thái Bình thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh và vùng Đồng bằng Sông Hồng;...

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội năm 2018.
Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội năm 2018.

Bên cạnh sản xuất kinh doanh, đồng chí Chủ tịch tỉnh cũng khích lệ các doanh nghiệp, doanh nhân bằng những việc làm thiết thực hưởng ứng các phong trào an sinh xã hội, cuộc vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thái Bình trao Bằng khen cho 12 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, 15 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên tặng hoa các doanh nghiệp tiêu biểu ủng hộ các suất quà cho người nghèo trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên tặng hoa các doanh nghiệp tiêu biểu ủng hộ các suất quà cho người nghèo trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình Đỗ Văn Vẻ khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành là nguồn khích lệ, động viên to lớn đối với doanh nghiệp, doanh nhân trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cộng đồng doanh nghiệp cam kết tiếp tục chung sức đồng lòng cùng các cấp chính quyền, nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tăng trưởng kinh tế bền vững, góp phần xây dựng Thái Bình thêm giàu, đẹp, văn minh.

Trong buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Hiệp hội đã phát động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân chung tay tặng quà Tết giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón Tết.

Đã có 86 doanh nghiệp đăng ký ủng hộ với tổng số hơn 20.000 suất quà, trị giá gần 8 tỷ đồng. Đây là những nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, “không ai bị bỏ lại phía sau” của các doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình.

Nhiều doanh nghiệp có số ủng hộ lớn như Công ty CP Tập đoàn Hương Sen 1.000 suất quà, Công ty CP Bitexco Nam Long 1.000 suất, Công ty CP Damsan 1.000 suất, Công ty TNHH SXKD XNK Bánh kẹo Bảo Hưng 800 suất, Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà 800 suất, Ngân hàng Vietcombank – CN Thái Bình 700 suất, Công ty CP đóng tàu Đại Dương 600 suất, Công ty CP Đầu tư XNK Thăng Long 500 suất, Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed 500 suất, Công ty CP Đầu tư TMQT Minh Long 500 suất, Công ty CP TM Thành Đạt 500 suất, Công ty CP Đầu tư XNK Lam Sơn 428 suất, Công ty CP Sợi Trà Lý 400 suất,…

Ngay sau lời phát động, đã có 86 doanh nghiệp đăng ký ủng hộ với tổng số hơn 20.000 suất quà, trị giá gần 8 tỷ đồng. Đây là những nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, “không ai bị bỏ lại phía sau” của các doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình.
Thái Bình: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục
Đó là ý kiến nhấn mạnh của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Chuyên tại Hội nghị “Triển khai giải pháp đẩy mạnh tuyên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư