Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Thái Bình kỷ niệm ngày 8/3, tôn vinh doanh nhân nữ
Quý Hưng - Mạnh Tùng - 04/03/2014 14:10
 
Sáng 4/3, trong không khí phụ nữ cả nước Kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1974 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ niện 2 sự kiện trọng đại trên, đồng thời biểu dương các nữ doanh nhân nhận giải thưởng Cup “Bông Hồng Vàng 2013”. Nữ doanh nhân Thủ đô so giọng ca vàng

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc; Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Xuyên cùng lãnh đạo sở, ban ngành, các nữ doanh nghiệp và Chủ tịch Hội phụ nữ các xã, thị trấn trong tỉnh đã về dự.

Thái Bình kỷ niệm ngày 8/3, tôn vinh doanh nhân nữ
Tỉnh Thái Bình tôn vinh nữ doanh nhân giỏi việc nước, đảm việc nhà

Những năm qua, phụ nữ Thái Bình nói chung, doanh nhân nữ Thái Bình nói riêng đã phát huy truyền thống anh hùng của người phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, nhất là trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hào hùng.

Thực hiện 8 chữ Vàng cao quý: Anh hùng, bất khuất , trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ kính yêu đã trao tặng, doanh nhân nữ Thái Bình đã tham gia tích cực phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vượt lên bao khó khăn thách thức của thời kỳ suy giảm kinh tế để đứng vững và phát triển, cùng cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình oàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, giải quyết nhiều việc làm, tạo thu nhập cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội.

Năm 2013, đã có thêm những gương mặt tiêu biểu như nữ doanh nhân Vũ Thị Suốt, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bitexco Nam Long; Nguyễn Thị Vinh, Giám đốc Công ty THHH Tiến Thành (nhận Cúp Bông hồng Vàng 2013); Vũ Thị Thà, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Xuất nhập khẩu Thăng Long; Nguyễn Thị Dung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Xuất nhập khẩu Lam Sơn; Phan Thị Châm, Giám đốc Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng cùng nhiều nữ doanh nhân là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh đã được các cấp, các ngành khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Xuyên biểu dương các doanh nhân nữ với trọng trách và thiên chức của mình đã vừa gánh việc doanh nghiệp, lo việc nhà, nuôi dạy con cái, nỗ lực giành được những kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là thành tích chung, là niềm tự hào của các doanh nhân nữ Thái Bình, của phụ nữ Thái Bình trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Xuyên đã tặng hoa chúc mừng 2 bông Hồng Vàng 2013 (nữ doanh nhân Vũ Thị Suốt và Nguyễn Thị Vinh).

Đại điện trên 1.500 nữ chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất của tỉnh, nữ doanh Nhân Vũ Thị Suốt - Cup “Bông Hồng Vàng 2013” phát biểu: “Cộng đồng nữ doanh nhân Thái Bình trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp, đầu tư công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản xuất kinh doanh đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội xứng đáng với truyền thống quê hương “chị Hai 5 tấn”.

Forbes vinh danh 3 nữ doanh nhân Việt quyền lực
Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á (ASIA Power Businesswomen). Việt Nam có 3 đại diện là Chủ tịch Vinamilk Mai...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư