Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Thái Bình: Lễ hội đền A Sào 2016 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20 - 22/9
Mạnh Tùng - 08/09/2016 21:32
 
Sáng ngày 8/9, nhân dịp 716 năm ngày mất của Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương, UBND huyện Quỳnh Phụ họp báo tổ chức lễ hội truyền thống năm 2016, đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia – Lễ hội đền A Sào và cắt băng khánh thành khu Phủ Đệ thuộc khu di tích Quốc gia Đình, Đền bến Tượng A Sào.

Khu di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào xã An Thái(Quỳnh Phụ) là khu di tích gắn liền với nhiều chiến tích trong sự nghiệp quân sự của Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đặc biệt với sự kiện voi chiến của Trần Hưng Đạo bị sa lầy ở Bến Lở bên bờ sông Hóa (nay là Bến Tượng) trên đường hành quân tới bến Bạch Đằng giang trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 – 1288, cùng lời thề bất tử “Nếu trận này không thắng giặc Thát ta không về bến sông này!”.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa còn lưu giữ tại khu di tích, ngày 14/4/2011, khu di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia và được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch với diện tích 31,7ha. Sau quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện đã tiến hành lập các dự án và triển khai đầu tư xây dựng. Nhiều hạng mục công trình đã đưa vào sử dụng từ năm 2013, đặc biệt, sau thời gian thi công xây dựng, đến nay, khu Phủ Đệ, sân Đền A Sào đã hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 716 năm mất của Trần Hưng Đạo góp phần làm cho khu di tích thêm khang trang, hoàn thiện. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng khu Đền A Sào gần 100 tỷ đồng.

Năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa lễ hội truyền thống Đền A Sào vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Lễ hội truyền thống Đền A Sào năm 2016 và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 20 – 22/9/2016 (tức ngày 20 – 22/8 âm lịch) với các hoạt động truyền thống như: tổ chức lễ rước bộ, lễ yên vị; các hoạt động tế, lễ truyền thống; một số trò chơi dân gian…

Tối ngày 20/9, diễn ra lễ cắt băng khánh thành khu Phủ Đệ, đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và chương trình nghệ thuật “A Sào linh ứng”…

Thái Bình: Hơn 700 ha đất trồng lúa được chuyển đổi mục đích sử dụng
Thái Bình được Thủ tướng cho phép chuyển mục đích sử dụng 716,39 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư