Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ phản ánh của Báo Đầu tư điện tử
Sĩ Chức - 03/10/2013 08:54
 
() Văn phòng Báo Đầu tư tại Thanh Hóa nhận được Công văn số 7805/UBND-CN của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phản hồi thông tin bài viết “Hút cát ở Thanh Hóa: rút ruột sông xanh, nhà khói đen”, phản ánh trên Báo Đầu tư điện tử - , ngày 22/9/2013. Tỉnh Quảng Ninh làm rõ vấn đề nêu

Theo đó, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của Báo nêu trên.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, Chủ tịch UBND xã Hoằng Quang nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/10/2013.

Như Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn đã đưa trước đó, trên địa bàn xã Hoằng Quang (Tp. Thanh Hóa) hiện có một số điểm tập kết cát (dọc theo tuyến đê sông Mã), tiếng ồn phát ra từ tiếng máy nổ hút cát, những xe ô tô tải ra vào chở cát, ảnh hướng tới sinh hoạt của nhân dân xung quanh.

Hoạt động này không đúng với quy hoạch, đặc biệt có những điểm tập kết cát diễn ra ngay trước cổng trường học tiểu học của xã và khu vực đình chùa, mỗi khi có chuyến xe tải đến chở cát là bụi bay mịt mù, cuốn theo hướng gió từ phía sông Mã thổi vào, làm ảnh hưởng không nhỏ tới khu vực trưởng tiểu học phía trong đê.

Không những thế, những xe tải hạng nặng khi đến đây chở cát đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới tuyến đê cấp I này.

Sở Y tế Thanh Hóa thanh tra khu vực nghi nhiễm độc
Đó là thông tin mà ông Hoàng Sỹ Bình, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết trong cuộc trao đổi với Phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư