Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Thành phố Thái Bình chính thức lên Đô thị loại II
Quý Hưng - 08/04/2014 11:05
 
Tối ngày 7/4, tại Quảng trường 14/10 - TP Thái Bình long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Ðộc lập hạng Ba của Chủ tịch nước  và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại II trực thuộc tỉnh Thái Bình.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Thành phố Thái Bình - đầu tàu năng động
Sức vươn của thành phố trẻ Thái Bình
  Thành phố Thái Bình chính thức lên Đô thị loại II  
 

Phó Thủ thướng Hoàng Trung Hải trao Huân chương Độc lập hạng Ba và Quyết định công nhận đô thị loại II trực thuộc tỉnh cho Thành phố Thái Bình

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương Ðộc lập hạng Ba và Quyết định công nhận Thành phố Thái Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh cho TP.Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu bật truyền thống yêu nước, anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Thành phố Thái Bình  và  biểu dương những thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị  mà Thành phố Thái Bình đạt được thời gian qua.

Việc Thành phố đón  nhận Huân chương Ðộc lập hạng Ba và được công nhận đô thị  loại II là niềm vui chung của cả tỉnh Thái Bình, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của một thành phố trẻ.

  Thành phố Thái Bình chính thức lên Đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Thái Bình  
  Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ,
nhân dân Thành phố đã về dự
 

Đồng chí cũng  đề nghị trong thời gian tới, Thành phố Thái Bình tăng cường tuyên truyền truyền thống cách mạng của quê hương, động viên cán bộ nhân dân vượt khó phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Thành phố tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh để phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, y tế, hoàn thành xây dựng nông  thôn mới; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đô thị giàu đẹp,  văn minh; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư