Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Thị trường có thể hình thành xu hướng đi ngang
Chí Tín - 13/07/2013 21:27
 
Trong giai đoạn thị trường đang có nhiều biểu hiện của xu hướng đi ngang thì những phiên tăng mạnh như phiên cuối tuần vừa rồi là cơ hội chốt lãi cho những nhà đầu tư lướt sóng.
TIN LIÊN QUAN

VN-Index kết thúc tuần giao dịch trước đóng cửa ở mức 493,99 điểm, tăng 8,33 điểm (tương đương tăng 1,7%) so với giá đóng cửa cuối tuần trước nữa.

Thanh khoản thị trường tuần vừa qia giảm nhẹ, cụ thể tổng lượng giao dịch trung bình mỗi phiên (xét cả giao dịch thỏa thuận) đạt 37,1 triệu đơn vị cổ phiếu.

Động thái khối ngoại sẽ có tính quyết định với thị trường giai đoạn tới

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường mỗi phiên đạt trung bình hơn 795 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài đã có một tuần giao dịch bán ròng 2,3 triệu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Khối ngoại mua vào trên 11,6 triệu chứng khoán đạt giá trị 581 tỷ đồng và bán ra 13,9 triệu chứng khoán đạt 574 tỷ đồng.

Tâm điểm chú ý của thị trường tuần vừa qua là phiên tăng khá tích cực cuối tuần đã phần nào giúp giảm bớt sự thận trọng và tạo ra sự chú ý đáng kể của toàn bộ nhà đầu tư trên thị trường.

Thanh khoản quay trở về mức trên 1.000 tỷ đồng cũng là điểm tích cực cho thấy dòng tiền đang quay lại thị trường.

Mặc dù vậy, một phiên nảy lên sau đợt giảm vừa qua chưa thể khẳng định được xu hướng tăng đã hình thành bền vững.

Trước mắt, sự hậu thuẫn của nhóm ngoại là hết sức quan trọng. Qua quan sát nhóm bluechips, dù giá đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn chịu áp lực bán khá lớn từ nhóm ngoại.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chỉ số mà còn làm tâm lý thị trường bất an về hướng đi của dòng tiền trụ cột.

Kết hợp với phân tích kỹ thuật, VN-Index sẽ còn gặp khá nhiều trở ngại để thiết lập xu hướng hồi phục mạnh.

Trong phiên giao dịch đầu tuần tới, ngưỡng 495 điểm sẽ gây khó khăn chính trước khi VN-Index có thể quay trở lại ngưỡng cản tâm lý tại mức 500 điểm.

Nhà đầu tư cần tập trung vào diễn biến của nhóm bluechips, động thái mua vào của nhóm ngoại và thanh khoản của toàn thị trường để có chiến lược giải ngân phù hợp trong thời gian tới.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư