Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Thị trường Giáng sinh: Hàng Việt chiếm ưu thế
Hương Thủy - 17/12/2014 14:14
 
Một mùa Giáng sinh nữa lại sắp về. Vào thời điểm này, phố Hàng Mã, Hàng Rươi (Hà Nội), nơi được coi là chợ lớn về các mặt hàng phục vụ trang trí dịp lễ Giáng sinh đã tấp nập người mua và bán.  
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Mùa Giáng sinh rộn ràng theo phong cách Pullman
Dịch vụ trang trí vào mùa Giáng sinh
Xác lập kỷ lục cây thông noel cao nhất Việt Nam
Đón giáng sinh diệu kỳ tại “xứ sở” Vincom

Trưa 16/12, phố Hàng Mã dường như chật hẹp hơn mọi ngày bởi dòng người đến đây mua sắm hàng trang trí Giáng sinh. Cây thông - thứ không thể thiếu trong mỗi dịp lễ này - được bày bán với nhiều loại như thông kim, thông tuyết, thông ba lá…; trong đó thông ba lá được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn cả. Giá cao hay thấp tùy thuộc từng loại, kích cỡ và đã được trang trí hay chưa.

Nắm bắt tâm lý của người tiêu dùng là e dè với hàng Trung Quốc nên năm nay các cửa hàng hầu như chỉ lấy hàng từ cơ sở sản xuất trong nước

Chẳng hạn, 1 cây thông kim cao 60-70cm đã được trang trí có giá là 270.000 đồng nhưng chưa trang chí chỉ là 180.000 đồng,. Trong khi đó, cây thông ba lá cao 1,4m đã trang trí được bán với giá 1 triệu đồng, còn thông trắng 1,5m đã trang trí có giá 1,2 triệu đồng…Các sản phẩm trang trí cho cây thông có rất nhiều loại với màu sắc sặc sỡ như con tuần lộc, quả chuông, quả châu, dây kim tuyến, dây xù xanh, xù trắng, người tuyết bằng xốp, gói quà…

Điều đáng mừng là năm nay các sản phẩm này chủ yếu được sản xuất trong nước. Chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết, nắm bắt tâm lý của người tiêu dùng là e dè với hàng Trung Quốc nên năm nay “chúng tôi hầu như chỉ lấy hàng từ cơ sở sản xuất trong nước” - chị nói. Những quả chuông, quả châu “made in Vietnam” được làm sắc nét với màu bóng mượt rất hút khách. 

Giá bán phổ biến là 60.000-200.000 đồng/cặp chuông kèm vài quả châu; nếu là quả châu rời bán phổ biến 50.000-120.000 đồng/túi 6 quả loại vừa hoặc loại to. Các loại dây để trang trí như dây kim tuyến, dây xù được bán là 25.000-30.000 đồng/dây tùy loại. Dây thông để trang trí ở cửa có giá khác nhau. Nếu là dây thông trơn chỉ có giá 80.000 đồng/dây nhưng dây đã được gắn thêm hoa trạng nguyên và quả thông thì có giá đắt hơn, lên đến 150.000-200.000 đồng mỗi dây.

Vòng nguyệt quế được làm theo nhiều kích cỡ, thường được gắn thêm thêm quả chuông, quả châu và chữ “Merry Christmas” có giá bán phổ biến là từ 60.000 đồng đến 600.000 đồng mỗi vòng.

Ngoài các sản phẩm trên, quần áo, mũ ông già Noel cũng được bày bán rất nhiều, phần lớn là sản xuất trong nước. Giống như năm trước, các sản phẩm được làm từ chất liệu nhung và dạ mỏng là chính. Với bộ quần áo dành cho bé trai, giá bán phổ biến là 130.000-150.000 đồng/bộ nhung và 60.000-80.000 đồng/bộ dạ mỏng. Những bộ công chúa tuyết dành cho bé gái có giá bán tương đương. Bộ dành cho người lớn được bán là 150.000-250.000 đồng/bộ tùy chất liệu. Mũ có giá 15.000-30.000 đồng/chiếc tùy chất liệu. So với năm trước, giá cả các sản phẩm tăng khoảng 10%.

Nhiều người đã bắt đầu đi sắm đồ Giáng sinh

Cùng với các sản phẩm trang trí Giáng sinh thì trên mạng, dịch vụ chuyển quà Noel nở rộ với phổ biến là gói ông già Noel cổ tích (gói dịch vụ tặng cho các cháu tận nhà). Theo đó, các nhân viên sẽ trong trang phục đỏ rực của ông già Noel với chòm râu dài bạc trắng như tuyết, đội mũ đỏ viền trắng, vai khoác túi quà xuất hiện tại các gia đình theo yêu cầu của phụ huynh để tặng quà cho các bé. 

Các dịch vụ thường nhận chuyển quà bất cứ lúc nào theo yêu cầu của khách hàng nhưng phổ biến là bắt đầu từ 20/12, giá cao hay thấp phụ thuộc giờ chuyển và địa bàn. Tại nội thành, nếu chuyển trước 17h, giá phổ biến là 120.000-180.000 đồng, còn sau 17h giá đắt hơn, 130.000-200.000 đồng. Nếu tặng cho 2 bé tại một địa chỉ, phụ huynh chỉ mất thêm 10.000 đồng. Giá vận chuyển đắt nhất tập trung vào ngày 24/4. Khách hàng có thể chuẩn bị quà sẵn hoặc đặt mua quà theo yêu cầu. Phí chuyển quà đến ngoại thành sẽ đắt hơn.

Ngoài dịch vụ tặng quà cho các cháu nhỏ, nhiều nơi cũng cung cấp gói dịch vụ chuyển quà bằng ông Noel cho người yêu thương, dành cho những đôi nam thanh nữ tú đang tuổi yêu đương, hẹn hò hoặc vợ chồng cần sự lãng mạn nhân dịp đặc biệt. Giá chuyển qua cho đối tượng này đắt hơn cho trẻ em 10.000-50.000 đồng.

Nguồn gốc, ý nghĩa ngày lễ Giáng Sinh

Nguồn gốc, ý nghĩa ngày lễ Giáng Sinh

() Lễ Giáng sinh còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel (đọc là Nô-el, hay Nô-en).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư