Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Đại lộ lớn nhất Hậu Giang mang tên Đại tướng
Huỳnh Hải - 01/01/2014 23:59
 
Sáng 1/1, tỉnh Hậu Giang chính thức đổi tên đại lộ Hậu Giang thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và mở bảng tên đại lộ này.

Đại lộ Võ Nguyên Giáp có tổng chiều dài gần 5km, rộng 53m, là tuyến đường 2 chiều, có 6 làn xe (mỗi chiều đi 3 làn xe). Điểm đầu từ nút giao thông huyện Vị Thủy đến điểm cuối là đường Lê Hồng Phong (TP Vị Thanh).

Đại lộ nằm trên địa bàn TP Vị Thanh, nối hai bên bờ sông Xà No (tuyến sông được mệnh danh là Con đường lúa gạo Hậu Giang) và đi qua nhiều công trình văn hóa, cơ quan nhà nước của tỉnh Hậu Giang như Tỉnh ủy, Công viên chiến thắng, Di tích lịch sử quốc gia chiến thắng Chương Thiện, khu hành chính tỉnh…

Đại lộ Võ Nguyên Giáp cắt và giao tại ngã tư với đường Võ Văn Kiệt tại đoạn vào khu hành chính tỉnh và Công viên chiến thắng. Trên tuyến Đại lộ có cầu Xà No nối hai bên Bắc- Nam sông Xà No.

Tại buổi lễ, đại diện tỉnh Hậu Giang đã nêu bật công lao to lớn của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như ý nghĩa của việc đặt tên của Đại tướng cho tuyến đường chính ở tỉnh. Theo đó, việc đặt tên Đại lộ Võ Nguyên Giáp là nguyện vọng của các cấp Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang để tỏ lòng tri ân và thành kính với cố Đại tướng.

Đại lộ Võ Nguyên Giáp được xem là tuyến đường rộng và đẹp nhất trong tỉnh Hậu Giang hiện nay.


Phó Thủ tướng mở bảng tên Đại lộ Võ Nguyên Giáp tại Hậu Giang

Nhiều đại biểu là lãnh đạo Chính phủ và Bộ, Ban ngành cùng tỉnh Hậu Giang dự lễ đặt tên Đại lộ Võ Nguyên Giáp sáng 1/1

Phó Thủ tướng mở bảng tên Đại lộ Võ Nguyên Giáp tại Hậu Giang

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc cùng mở bảng tên Đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Tuyến Đại lộ này có 2 chiều lưu thông, rộng 53m.

Tuyến Đại lộ này có 2 chiều lưu thông, rộng 53m.

Mỗi chiều lưu thông có 3 làn xe: ô tô, xe máy, xe thô sơ.

Mỗi chiều lưu thông có 3 làn xe: ô tô, xe máy, xe thô sơ.

Mỗi chiều lưu thông có 3 làn xe: ô tô, xe máy, xe thô sơ.

Mỗi chiều lưu thông có 3 làn xe: ô tô, xe máy, xe thô sơ.

Đại lộ Võ Nguyên Giáp (hướng chiều xe máy đang lưu thông) cắt và giao tại ngã tư với đường Võ Văn Kiệt tại đoạn vào khu hành chính tỉnh Hậu Giang.

Mỗi chiều lưu thông có 3 làn xe: ô tô, xe máy, xe thô sơ.

Mỗi chiều lưu thông có 3 làn xe: ô tô, xe máy, xe thô sơ.

Trên Đại lộ có cầu Xà No bắc qua sông Xà No- tuyến sông được mệnh danh là "Con đường lúa gạo Hậu Giang".

Đại lộ đi ngang qua trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang...

Đại lộ đi ngang qua trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang...

...và khu di tích lịch sử quốc gia Chương Thiện nằm cạnh sông Xà No.

...và khu di tích lịch sử quốc gia Chương Thiện nằm cạnh sông Xà No.

...và khu di tích lịch sử quốc gia Chương Thiện nằm cạnh sông Xà No.

Đại lộ Võ Nguyên Giáp là tuyến đường nội thị rộng và đẹp nhất tỉnh Hậu Giang hiện nay. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Đức ‘Nhân’ trong đạo làm tướng của Võ Nguyên Giáp
Đức “Nhân” trong con người Đại tướng Võ Nguyên Giáp được biểu hiện qua những mối quan hệ chủ yếu: với nhân dân, với bộ đội, với kẻ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư