Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Thiện Nhân song ca cùng Đan Trường chiếm trọn cảm tình của khán giả
Thất Sơn - 02/11/2014 22:11
 
Tiết mục kết hợp giữa Đan Trường và quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 mang đến nhiều cảm xúc, khoảnh khắc lắng đọng cho liveshow Dấu Ấn.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Bé Thiện Nhân được Đan Trường mời tham gia liveshow
Phút chia tay bịn rịn của thầy trò Cẩm Ly - Thiện Nhân - Mai Chí Công
Bé Thiện Nhân trở về với cuộc sống chân quê giản dị
Thiện Nhân quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 nói về ước mơ
Con đường 'trải đầy hoa hồng' của Thiện Nhân quán quân Giọng hát Việt nhí 2014
 

Tối 1/11, chương trình Dấu Ấn với nhân vật chính là ca sĩ Đan Trường diễn ra tại Nhà Thi đấu Nguyễn Du, TP HCM. Hàng nghìn khán giả chen kín ở khán đài để thưởng thức đêm diễn đánh dấu gần 20 năm ca hát của nam ca sĩ. Đêm nhạc có khá nhiều khách mời nhưng vắng bóng bà xã Thủy Tiên của Đan Trường. Trong ảnh: Thiện Nhân - quán quân The Voice Kids 2014 song ca cùng anh trong bài hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè".

   

Ca sĩ Cẩm Ly tuy không tham gia chương trình nhưng đã gửi gắm Thiện Nhân thực hiện tiết mục song ca này. Để Thiện Nhân tự tin song ca cùng anh Bo, Cẩm Ly theo sát học trò tại các buổi tập luyện của em. Tuy lệch tuổi, họ thể hiện màn trình diễn đầy ăn ý, hòa điệu trong giọng hát ngọt ngào khiến khán giả phấn khích liên tục gọi tên cả hai.

  " data-reference-id="20905262" http:="" icons="" id="vne_slide_image_2" images="" js="" responsive="" slideshow="" src="http://baodautugate.baodautu.vn/stores/news_dataimages/chicuong/112014/02/22/Tiet-muc-7-Bay-nhanh-hon-anh-sang-6-1414895195_660x0.jpg" st.f1.vnecdn.net="" style="height: 858px; width: 585px;" utils="" />  

Đan Trường đến với dòng nhạc quê hương muộn hơn so với các ca sĩ cùng lứa với anh. Tuy vậy, anh ghi dấu ấn đậm nét với khán giả ở dòng nhạc này nhờ chất giọng chân chất, gần gũi. Từ ca khúc mở màn là "Dòng máu Lạc Hồng", "Còn thương rau đắng mọc sau hè"... Anh Bo liên tục dẫn khán giả đi vào không gian âm nhạc đồng quê với "Nội tôi", "Ngoại tôi", "Lỡ hẹn", "Người miền Tây"...

   

Sân khấu ngay từ khi mở màn thu hút khán giả với những tiết mục dàn dựng khá công phu với ánh sáng đẹp... Liveshow Dấu Ấn của Đan Trường được dàn dựng không đi theo cột mốc thời gian mà đi theo những dòng nhạc gắn liền với tên tuổi của anh, từ truyền thống đến dân ca và sau cùng là mảng nhạc trẻ.

   

Kevin Rogers (đội khăn), thầy giáo dạy tiếng Anh của Đan Trường ngồi ở hàng ghế khán giả thưởng thức đêm nhạc. Sau đó, Kevin mau chóng được mời lên sân khấu để song ca cùng anh bài "Anh Ba khía" - một ca khúc đánh dấu thành công của anh Bo ở dòng nhạc mang âm hưởng dân ca. Tiết mục này gây bất ngờ cho khán giả khi Kevin hát và diễn lưu loát. Kevin cho biết, anh là một "fan ruột" của Đan Trường.

   

Ca sĩ Thanh Thảo là một trong những người bạn thân thiết của Đan Trường. Cô song ca cùng anh bài hát mới của Tăng Nhật Tuệ lần đầu tiên giới thiệu đến khán giả. Thanh Thảo còn tranh thủ kể lại kỷ niệm của cô với nam ca sĩ vào thời đầu anh chưa nổi tiếng. Khi đó, cô bị choáng ngợp trước vẻ điển trai, thư sinh của anh.

   

Anh Bo liên tục thay đổi trang phục trên sân khấu. Khi trình diễn các ca khúc nhạc Hoa lời Việt, anh hóa trang vào nhân vật kiếm hiệp, thể hiện ca khúc "Kiếp ve sầu" và "Phong ba tình đời". Đây là hai ca khúc được khán giả trẻ rất yêu thích một thời qua giọng hát Đan Trường.

   

Màn song ca "Phong ba tình đời" giữa anh và Cao Thái Sơn (trái) nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.

   

Nhạc sĩ Hoài An (trái) và Lê Quang (phải) là hai tác giả mang đến nhiều bài hit cho sự nghiệp ca hát của Đan Trường. Trên sân khấu Dấu Ấn, cả ba cùng hội ngộ qua tiết mục biểu diễn theo phong cách acoustic hai bản hit: "Tình khúc vàng" (sáng tác: Hoài An) và "Đi về nơi xa" (sáng tác: Lê Quang). 

   

Ngoài ra, nam ca sĩ còn thể hiện lại các ca khúc từng thống trị bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh một thời, như: "Đêm cô đơn", "Trở lại phố cũ", "Email tình yêu"... Hầu hết các bài hát đều được phối lại theo phong cách sôi động, tạo cảm giác mới mẻ cho khán giả.

   

Liveshow khép lại với màn kết hợp giữa nam ca sĩ và bốn chàng trai của nhóm 365 trong ca khúc "Ngựa ô thương nhớ" của nhạc sĩ Trần Tiến.

   

Suốt 100 phút diễn ra chương trình, khán giả khi nhún nhẩy reo hò, khi lắng đọng cùng các bản nhạc đa dạng giai điệu của Đan Trường. Dù 20h đêm nhạc mới bắt đầu, từ 17h, hàng nghìn fan lần lượt đổ về Nhà thi đấu Nguyễn Du. Đến 18h, gần như khán đài không còn chỗ trống nào. Ban tổ chức cho biết, đêm nhạc của "anh Bo" đánh dấu kỷ lục mới về lượng khán giả của show Dấu Ấn.

Ảnh: Quốc Tuyên

Bé nào sẽ giành quán quân Giọng Hát Việt Nhí 2014? Bé nào sẽ giành quán quân Giọng Hát Việt Nhí 2014?

Một ngày nữa, chương trình "Giọng hát Việt nhí" 2014 sẽ khép lại. Đêm chung kết là cuộc tranh đua giữa Hoàng Anh, Thiện Nhân và Thiên Nhâm.

Mai Chí Công - Thiện Nhân: Song ca có “tình” đốn tim khán giả Mai Chí Công - Thiện Nhân: Song ca có “tình” đốn tim khán giả

()Mai Chí Công và Thiện Nhân đã đốn tin hàng nghìn khán giả bởi tiết mục song ca 'có tình' trong ca khúc 'Thương nhau lý tơ hồng'. Vừa ngọt ngào, vừa duyên dáng đáng yêu lại vừa ngượng ngùng bẽn lẽn, cặp đôi nhí khiến khán giả nức lòng 

Thiện Nhân khiến khán giả thổn thức khi hát Mẹ Yêu Thiện Nhân khiến khán giả thổn thức khi hát Mẹ Yêu

() Thiện Nhân lại tiếp tục ghi điểm khi thể hiện ca khúc "Mẹ yêu" với phần bè của nhạc sỹ Phương Uyên. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư